Vietnam Airlines khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Macau (Trung Quốc)

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc), sáng 17/12, tại Khách sạn Conrad Macao, khu nghỉ dưỡng Sands Cotai Resort thuộc Khu Hành chính Đặc biệt Macau, Trung Quốc, Chi nhánh Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) tại Hong Kong đã tổ chức Lễ Khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Macau.

Chú thích ảnh
Máy bay của hãng hàng không Vietnam Airlines cất và hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN

Đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong, đại diện chính quyền và cơ quan hữu quan Macau, đại diện đối tác của Chi nhánh Vietnam Airlines tại Hong Kong và đại diện tổ bay cùng nhiều khách mời quốc tế tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại lễ, Trưởng Chi nhánh Vietnam Airlines tại Hong Kong, ông Ngô Trí Hưng vui mừng thông báo, chuyến bay đầu tiên trên đường bay thẳng Hà Nội - Macau của Vietnam Airlines khởi hành tại sân bay quốc tế Nội Bài lúc 4h sáng 16/12 đã hạ cánh tốt đẹp và thuận lợi xuống sân bay quốc tế Macau lúc 6h30’ cùng ngày (giờ địa phương). 
Theo ông Ngô Trí Hưng, trên đường bay thẳng Hà Nội - Macau, Vietnam Airlines sẽ khai thác 1 chuyến bay khứ hồi vào tất cả các ngày trong tuần. Tuy nhiên, các chuyến bay được thực hiện theo các cung giờ khác nhau, tạo điều kiện cho hành khách có thể đi lại giữa Hà Nội và Macau trong ngày.

Hiện nay, mỗi tuần có trên 100 chuyến bay giữa Việt Nam - Hong Kong và 50 chuyến bay giữa Việt Nam - Macau. Hồi tháng 11 vừa qua, Vietnam Airlines đã mở đường bay thẳng Hà Nội - Thâm Quyến (Quảng Đông, Trung Quốc).  

Tính đến thời điểm hiện tại, Vietnam Airlines đã có ít nhất 4 đường bay thẳng tới các thành phố lớn thuộc phạm vi Vùng Vịnh Lớn (GBA) gồm Quảng Châu, Thâm Quyến (Quảng Đông), Hong Kong và Macau của Trung Quốc. Thời gian tới, Vietnam Airlines dự kiến sẽ mở thêm các đường bay thẳng mới tới các điểm đến khác thuộc GBA, hướng đến mục tiêu các điểm đến của Vietnam Airlines bao trùm toàn bộ khu vực đồng bằng sông Chu của Trung Quốc.

Tham dự và phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong, ông Trần Thanh Huân nêu rõ, trong những năm gần đây, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Khu Hành chính Đặc biệt Macau, Trung Quốc đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Theo đó, cán cân thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Macau đã đạt 82,4 triệu USD trong năm 2018, tăng 40,2%. Trong 10 tháng đầu năm 2019 đạt 73,2 triệu USD, tăng 2,4%. Macau hiện có 15 dự án đầu tư tại Việt Nam, với tổng số vốn đăng ký hơn 151,6 triệu USD. 

Tổng Lãnh sự Trần Thanh Huân khẳng định thủ đô Hà Nội, một thành phố vì hòa bình, là Trung tâm văn hóa giàu truyền thống lịch sử của Việt Nam, đang phát triển nhanh chóng và luôn là điểm đến thu hút du khách quốc tế, sẽ tiếp tục chào đón nhiều hơn nữa bạn bè từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có Macau, Trung Quốc. Vietnam Airlines thành công trong việc mở đường bay thẳng Hà Nội - Macau đã phần nào minh chứng cho điều này. Tin tưởng rằng Vietnam Airlines chính thức triển khai đường bay thẳng Hà Nội - Macau sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa ngày càng tăng, đồng thời thúc đẩy kết nối, hợp tác, trao đổi nhiều hơn giữa Việt Nam với Macau nói riêng và giữa Việt Nam với khu vực GBA của Trung Quốc.

Tổng Lãnh sự Trần Thanh Huân bày tỏ, với việc mở đường bay này, nhiều người dân ở Macau và Vùng Vịnh Lớn của Trung Quốc sẽ hiểu rõ hơn về Hà Nội và Việt Nam. Hy vọng các chuyến bay Hà Nội - Macau sẽ phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng, trở thành cầu nối hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với Macau, Trung Quốc. 

Sự kiện Vietnam Airlines khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Macau càng có ý nghĩa hơn khi diễn ra đúng dịp tròn 20 năm Trung Quốc thu hồi Macau và thành lập Khu Hành chính Đặc biệt Macau (20/12/1999 - 20/12/2019). Để chào mừng sự kiện này, Vietnam Airlines đưa ra chương trình khuyến mại đặc biệt với giá vé hấp dẫn chỉ từ 80 USD cho vé khứ hồi từ Macau đến Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và Phú Quốc.

Xuân Tuấn - Hoài Nam (TTXVN)
Máy bay của Vietnam Airlines hạ cánh khẩn cấp tại New Delhi (Ấn Độ) để cấp cứu hành khách
Máy bay của Vietnam Airlines hạ cánh khẩn cấp tại New Delhi (Ấn Độ) để cấp cứu hành khách

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa cho biết, sáng 14/12, chuyến bay VN63 của Vietnam Airlines khởi hành từ Hà Nội đi Moscow (Nga) đã phải hạ cánh khẩn cấp tại New Delhi (Ấn Độ) để cấp cứu cho một hành khách gặp vấn đề về sức khoẻ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN