Tuyên dương những điển hình hết lòng vì người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 8/7, tại thành phố Hải Dương, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu giai đoạn 2015-2020.

Chú thích ảnh
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp cho các cá nhân của tỉnh Hải Dương. 

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã chọn Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hải Dương là đơn vị làm điểm Hội nghị điển hình tiên tiến cấp tỉnh thuộc cụm thi đua các tỉnh đồng bằng Sông Hồng. Thông qua Hội nghị nhằm đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào lớn của Hội, kết nối những tấm lòng nhân ái, những nghĩa cử cao đẹp, chung tay, góp sức hỗ trợ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người cần truyền máu trên địa bàn tỉnh và cả nước.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã đánh giá cao những kết quả của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hải Dương đã đạt được trong 5 năm 2015-2020. Hội đã phát huy mạnh mẽ truyền thống tốt đẹp, xây dựng và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước tiêu biểu như: “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; tham gia xây dựng nông thôn mới, xây nhà Chữ thập đỏ tặng hộ nghèo, hiến máu tình nguyện, tháng nhân đạo, chợ nhân đạo... Bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, các cấp Hội đã trợ giúp cho nhiều lượt người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh. Trong 5 năm, tổng giá trị các phong trào thi đua của Hội đạt trên 152 tỷ đồng, giúp đỡ cho 375.000 lượt đối tượng.

Các cấp Hội Chữ thập đỏ đã xây dựng được nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được nhiều cấp Hội Chữ thập đỏ trong cả nước nghiên cứu, học tập, tiêu biểu như mô hình “Chốt điểm sơ cấp cứu tai nạn giao thông". Các cách làm hay, mô hình tốt đã được nhân rộng và phát triển thông qua các phong trào làm sâu sắc thêm tinh thần nhân ái, tính hướng thiện của mỗi con người trong cộng đồng.

Những gương điển hình tiên tiến tiêu biểu được tôn vinh như bác Vũ Duy Ái (thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang) nhiều năm nay luôn nấu cháo phát miễn phí cho bệnh nhân ở Bệnh viện Đa khoa huyện với giá trị gần 1 tỷ đồng. Nhờ có nghề truyền thống gói bánh khoai, bánh giậm, mỗi ngày bác gói từ 150 -200 cái bán giá rẻ cho người lao động nghèo và học sinh, rồi dùng số tiền lãi để nấu cháo từ thiện.

Nhờ có sự nỗ lực của bác Đào Thị Liên 72 tuổi, tình nguyện viên chữ thập đỏ, điểm sơ, cấp cứu xã Phúc Thành, huyện Kim Thành, nhiều năm qua luôn là Điểm sơ cấp cứu tiêu biểu của tỉnh. Bác Liên nguyên là y sĩ của Bệnh viện Đa Khoa huyện Kim Thành, thời gian qua đã sơ cấp cứu được gần 100 người bị tai nạn nặng. Nhiều khi, bác tự bỏ tiền mua bông, băng, gạc… để sơ cấp cứu người bị nạn.

Bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đề nghị các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hải Dương phát huy những thành tích đã đạt được để tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua làm nhân đạo trong hệ thống Hội và trong các tầng lớp nhân dân. Các phong trào thi đua cần gắn với những đối tượng cụ thể theo đúng tinh thần của cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” góp phần tăng cường tình đoàn kết và lòng nhân ái trong cộng đồng. Các cấp Hội cần tăng cường xây dựng, phát hiện nhân tố mới, điển hình tiên tiến, tấm gương tốt trong hoạt động nhân đạo để vận động quần chúng noi theo. Qua đó đẩy lùi tiêu cực, đề cao tính tích cực và hướng thiện; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua, tránh hình thức, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại hội nghị, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp nhân đạo tặng 13 cá nhân, Bằng khen 27 tập thể và 50 cá nhân của tỉnh Hải Dương đã có thành tích xuất sắc. UBND tỉnh Hải Dương trao tặng Bằng khen 5 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của Hội giai đoạn 2015-2020.

Tin, ảnh: Tiến Vĩnh (TTXVN)
Triển khai sâu rộng phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo
Triển khai sâu rộng phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 758/QĐ-TTg về Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN