Bão, áp thấp nhiệt đới cao hơn trung bình nhiều năm
Đường đi của áp thấp sáng lúc 7h ngày 18/8/2025. Ảnh: TTXVN phát
Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Đức Hòa cho biết, từ tháng 9-11, bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có khả năng ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 5,9 cơn, đổ bộ vào đất liền 2,9 cơn); cần lưu ý những cơn bão và áp thấp nhiệt đới xuất hiện ngay trên khu vực Biển Đông.
Cùng với đó, trong khoảng thời gian này, các đợt mưa vừa, mưa to có khả năng xuất hiện ở các khu vực trên cả nước (tập trung tại Bắc Bộ trong tháng 9 và tại khu vực Trung Bộ trong tháng 10-11).
"Như vậy, cao điểm mùa bão và mưa lớn tập trung vào giai đoạn cuối năm tại khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, đặc biệt vào khoảng tháng 10 và tháng 11", ông Nguyễn Đức Hòa nhấn mạnh.
Ngoài ra, ông Nguyễn Đức Hòa lưu ý, trên phạm vi cả nước tiếp tục xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: Dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Không khí lạnh hoạt động sớm và mạnh dần từ khoảng tháng 10
Đề cập đến tình hình không khí lạnh trong mùa Đông năm 2025, ông Nguyễn Đức Hòa cho rằng, không khí lạnh hoạt động sớm và mạnh dần từ khoảng tháng 10, gia tăng mạnh từ tháng 11. Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.
Từ tháng 9-11, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ; riêng tháng 11 tại khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh, thành phố từ Thanh Hoá-Huế nhiệt độ trung bình có xu hướng thấp hơn từ 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng kỳ.
Từ tháng 9, nắng nóng diện rộng có khả năng chấm dứt tại khu vực Bắc Bộ và có xu hướng giảm dần ở khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ (số ngày nắng nóng có khả năng thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ).
Trong tháng 9 và tháng 10, tổng lượng mưa ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm từ 10-30%; khu vực phía Tây Bắc Bộ có tổng lượng mưa trong tháng 10 ở mức thiếu hụt 5-10% so với trung bình nhiều năm; các khu vực khác phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm.
Tháng 11, tổng lượng mưa ở khu vực từ Nghệ An đến Lâm Đồng cao hơn từ 10- 25% so với trung bình nhiều năm, các nơi khác xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.
Trên lưu vực sông Mê Kông, tháng 9, tổng lượng mưa phổ biến ở mức xấp xỉ đến cao hơn từ 5-10% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tháng 10/2025, tổng lượng mưa khu vực thượng lưu phổ biến thấp hơn từ 10-20% trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, khu vực trung lưu và hạ lưu cao hơn từ 10-30% trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tháng 11, tổng lượng mưa khu vực thượng lưu phổ biến thấp hơn từ 5-15% so với trung bình nhiều năm cùng kỳ, khu vực trung lưu và hạ lưu cao hơn từ 5-15% so với trung bình nhiều năm cùng kỳ.
Từ tháng 12/2025-2/2026, không khí lạnh tiếp tục gia tăng cường độ và tần suất
Thông tin về xu thế khí hậu từ tháng 12/2025-2/2026, ông Nguyễn Đức Hòa nêu rõ, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.
Tổng lượng mưa trên các khu vực phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng kỳ, trong đó tổng lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 20-40mm/tháng, có nơi cao hơn.
Tháng 12 từ Thanh Hóa đến Nghệ An phổ biến từ 30- 80mm, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến từ 200-400mm, có nơi cao hơn 500mm; khu vực cao nguyên Trung Bộ từ 20-60mm, có nơi cao hơn.
Tháng 1-2/2026, tổng lượng mưa từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến từ 20-60mm/tháng, có nơi cao hơn; riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ phổ biến từ 5-15mm/tháng, có nơi cao hơn.
Khu vực Nam Bộ, tổng lượng mưa tháng 12 phổ biến từ 40-70mm; tháng 1-2/2026 phổ biến từ 10-30mm/tháng.
Tổng lượng mưa trên lưu vực sông Mê Kông tháng 12 tại khu vực thượng lưu thấp hơn từ 5-15% so với trung bình nhiều năm, khu vực trung lưu và hạ lưu cao hơn từ 5-15% so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Tháng 1-2/2026, tổng lượng mưa xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng kỳ (phổ biến dưới 20mm).
"Không khí lạnh tiếp tục gia tăng cường độ và tần suất; rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trong tháng 12, còn có khả năng xảy ra những đợt mưa vừa, mưa to tại khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Khánh Hòa và phía Đông các tỉnh Gia Lai đến Lâm Đồng. Trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét và gió giật mạnh, tập trung vào tháng 12", ông Nguyễn Đức Hòa thông tin.
Để chủ động ứng phó, giảm thiệt hại trước các hình thái thời tiết trên, các chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo, người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo trên website của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tại địa chỉ nchmf.gov.vn, các Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố, khu vực; đồng thời cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống của Trung ương và địa phương để chủ động ứng phó.
Chính quyền và các đơn vị chức năng cung cấp nhanh, kịp thời thông tin dự báo thiên tai cho người dân. Người dân cần tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn công tác ứng phó, phòng tránh thiên tai của chính quyền địa phương.