Tri ân các nhân chứng lịch sử trực tiếp tham gia Giải phóng Thủ đô

Ngày 3/10, Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức buổi gặp mặt tri ân các đại biểu cựu chiến binh, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong, cùng các gia đình chính sách, người có công đã trực tiếp tham gia giải phóng Thủ đô trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, đã góp phần vào cuộc chiến giành độc lập cho dân tộc.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến bày tỏ: Các đại biểu cựu chiến binh, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong có mặt trong buổi gặp mặt tri ân là những tấm gương tiêu biểu, là niềm tự hào của Thủ đô. Không chỉ mang trong mình những ký ức hào hùng, còn là những người truyền lửa, phát huy truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng một Hà Nội "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại".

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Hồng Minh, cựu công an nhân dân chia sẻ.

Gợi nhớ lại những ký ức hào hùng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ông Nguyễn Hồng Minh, cựu công an nhân dân chia sẻ, khi theo học tại trường Công an Trung ương lúc hòa bình lập lại, ông cùng các bạn học được cử về tiếp quản quận Cầu Giấy, Hà Nội hiện nay và ấn tượng với hình ảnh đi đến đâu quân Pháp rút đến đấy, cờ đỏ sao vàng tung bay rực rỡ. Mặc dù vậy, nhưng ông luôn lo lắng làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất trong quá trình tiếp quản Thủ đô rộng lớn... Tuy nhiên, bằng sự cố gắng, quyết tâm, ông cùng các đồng nghiệp đã hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó...

Khác với bầu không khí rộn ràng vào ngày tiếp quản Thủ đô, trong ký ức của các ông Nguyễn Hồng Minh, Trần Quốc Hanh, cán bộ tuyên huấn của Trung đoàn 57, Đại đoàn 354, ký ức về ngày Giải phóng Thủ đô 70 năm trước vẫn như in trong tấm trí: “Chúng tôi tiến vào Thủ đô tiếp quản trước một ngày, nên không đi theo hàng ngũ chỉnh tề, không có nhân dân mừng đón cờ hoa. Sáng ngày 9/10/1954, chúng tôi vào tiếp quản Thủ đô ngay khi tiếp xúc với các sĩ quan Pháp, lính Pháp, dưới sự giám sát của Ủy ban giám sát quốc tế Ấn độ, Canada, Ba Lan. Giây phút đó thật tràn ngập lòng tự hào dân tộc, đan xen lẫn xúc động... 

Chú thích ảnh
Ông Trần Quốc Hanh, cán bộ tuyên huấn của Trung đoàn 57, Đại đoàn 354 kể lại ký ức ngày Giải phóng Thủ đô 70 năm trước.

Trong suốt 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chính phủ, Thủ đô Hà Nội không ngừng lớn mạnh, xứng đáng với niềm tin yêu của đồng bào chiến sĩ cả nước. Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, quyết liệt, sự vào cuộc thực sự của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, Hà Nội đã đạt được những kết quả đáng tự hào, vượt bậc, xứng tầm Thủ đô của cả nước. 

Dù đã ngoài 100 tuổi, ông Trung tá Trần Phiên, thuộc Bộ Tư lệnh pháo binh, vẫn minh mẫn kể lại những ký ức về một thời đạn bom: Khi tôi đi làm cách mạng từ năm 1941, ông Hoàng Quốc Việt đã khẳng định, sau này nông thôn sẽ biến thành thành thị. Chúng tôi mong điều đó mãi. Đến bây giờ, những vùng nông thôn xưa kia đã thực sự chuyển mình thành đô thị. Là cán bộ cũ, tham gia cách mạng thời còn khó khăn, tôi tự hào, hạnh phúc trước sự phát triển bứt tốc của thành phố hiện nay...". 

Chú thích ảnh
Trung tá Trần Phiên thuộc Bộ Tư lệnh pháo binh hiện đã 101 tuổi.

Ông Nguyễn Hồng Minh chia sẻ thêm: “70 năm trước, nhà cửa lụp xụp, đời sống nhân dân khó khăn, thiếu thốn trăm bề. Nhưng hiện nay, thành phố đã khang trang, hiện đại hơn, xứng tầm Thủ đô của cả nước - Thành phố vì hòa bình"...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, trong suốt 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ đô Hà Nội không ngừng lớn mạnh, xứng đáng với niềm tin yêu của đồng bào, chiến sỹ cả nước. Thủ đô Hà Nội đang quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII; Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mặc dù trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết, đổi mới, quyết liệt, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, Thủ đô Hà Nội đã đạt được những kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Buổi gặp mặt tri ân không chỉ là hoạt động ý nghĩa, mà còn là dịp để tất cả các cấp chính quyền, nhân dân cùng ôn lại lịch sử hào hùng, tưởng nhớ những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, của Thủ đô; đồng thời, khẳng định quyết tâm tiếp tục xây dựng Hà Nội phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Minh Ngọc/Báo Tin tức
Hà Nội cam kết tiến độ Vành đai 4 trước Quốc hội và Chính phủ
Hà Nội cam kết tiến độ Vành đai 4 trước Quốc hội và Chính phủ

Ông Trương Việt Dũng, Chánh Văn phòng TP Hà Nội khẳng định, Hà Nội là đơn vị đầu tiên trong 3 tỉnh khởi công dự án Vành đai 4, cam kết sẽ về đích đúng tiến độ theo lời hứa với Quốc hội và Chính phủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN