Thời tiết tại TP Hồ Chí Minh nắng nóng oi bức giữa mùa mưa

Theo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, nắng nóng mấy ngày qua là do áp thấp nóng phía Tây mở rộng về phía Đông Nam, trên cao áp cao Tây Thái Bình Dương bao trùm ngay khu vực Nam Bộ, các hệ thống thời tiết này làm cho gió Tây Nam không mạnh lên được, bốc hơi bị hạn chế dẫn đến mây ít và nắng nhiều.

Chú thích ảnh
Thời tiết nắng nóng tại TP Hồ Chí Minh có thể kéo dài đến 10 ngày.

Theo ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo khí tượng Thủy văn (Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ), hàng năm tại các tỉnh, thành Nam Bộ vẫn xảy ra một số đợt giảm mưa ngay trong mùa mưa, thường vào tháng 7 và tháng 8. Mỗi đợt thường kéo dài 5 - 7 ngày, có khi lên tới 10 ngày, người dân thường gọi là “Hạn bà chằn”.

“Do đó đợt giảm mưa, nắng nóng này tại Nam Bộ là không bất thường. Hạn bà chằn gây thiếu nước cho sản xuất, nông nghiệp, không gây tác hại nhiều cho sức khỏe. Tuy nhiên, mưa ít, nắng mạnh dẫn đến nhiệt độ không khí cao, có nơi đạt trên 37 độ C. Điều này dẫn đến dễ gây sốc nhiệt, say nắng, kèm với bức xạ UV cao cũng tác động xấu cho sức khỏe”, ông Quyết cho biết thêm.

Cụ thể, thời tiết tại TP Hồ Chí Minh, ban ngày nắng nóng, có mây thay đổi; chiều tối có mưa dông vài nơi. Nền nhiệt ban ngày tăng, về đêm ít thay đổi. Nhiệt độ cao nhất dao động vào khoảng 32 - 37 độ C, thấp nhất từ 26 - 28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất được ghi nhận tại Tân Sơn Nhất lên đến 37 độ C, thấp nhất 28 độ C; độ ẩm dao động từ 50 - 94%; gió Tây Nam phổ biến 4 - 6 m/s.

Thời tiết khu vực Nam Bộ, ngày nắng có mây thay đổi, nắng nóng lan rộng hơn so với ngày hôm trước (nắng nóng phổ biến ở mức 35 - 36 độ C). Chiều tối có mưa dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa tập trung ở vùng ven biển. Nhiệt độ trong ngày thay đổi ít. Các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh nhiệt độ cao nhất dao động phổ biến từ 34 - 36,7 độ C, Biên Hòa ghi nhận nhiệt độ cao nhất gần 37 độ C, thấp nhất phổ biến từ 24 - 28 độ C.

Các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau, An Giang có phần giảm nhiệt hơn, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 - 35,3 độ C, cao nhất là Cao Lãnh và Vĩnh Long 35,3 độ C; thấp nhất 26 - 30 độ C).

Dự báo thời tiết toàn khu vực Nam Bộ trong vài ngày tới, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, mưa rào và dông xảy ra vài nơi, tập trung vào chiều và tối (diện mưa có xu hướng tăng dần), sau 48 giờ mưa tăng nhẹ và rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh và mưa đá.

Theo đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, nguyên nhân do vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục hoạt động với cường độ giảm dần. Gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục nâng trục dần lên phía Bắc qua Trung Bộ, từ khoảng ngày 7/8 suy yếu và rút dần ra phía Đông, đồng thời gió ở ngoài khơi Lâm Đồng - Đồng Tháp hình thành nhưng không mạnh.

Tin, ảnh: Lưu Niệm/Báo Tin tức và Dân tộc
Loa kéo 'vào cuộc' tuyên truyền tiết kiệm điện giữa cao điểm nắng nóng
Loa kéo 'vào cuộc' tuyên truyền tiết kiệm điện giữa cao điểm nắng nóng

Giữa cao điểm nắng nóng gay gắt kéo dài, khi nền nhiệt nhiều nơi vượt ngưỡng 39 độ C và nhu cầu sử dụng điện tăng vọt, các đơn vị thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã chủ động triển khai nhiều giải pháp truyền thông linh hoạt, gần dân nhằm kêu gọi cộng đồng sử dụng điện tiết kiệm, an toàn; trong đó, hình thức tuyên truyền bằng loa kéo di động đang trở thành công cụ hiệu quả, phát huy tác dụng rõ rệt tại cả khu vực thành thị và nông thôn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN