Thiết thực và ý nghĩa Chương trình 'Biên giới, biển, đảo trong tim tôi'

Tối 29/3, tại Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở A Túc, xã Lìa, huyện Hướng Hoá (Quảng Trị), Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình nghệ thuật “Biên giới, biển, đảo trong tim tôi” năm 2024.

Chú thích ảnh
Tổ chức lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2024 tại cột mốc biên giới Việt - Lào số 605, huyện Hướng Hóa. 

Chương trình diễn ra với nhiều tiết mục văn nghệ ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước thiêng liêng, trải dài qua các thời kì lịch sử; đồng thời, thể hiện quyết tâm, sức trẻ đang cống hiến hăng say xây dựng đất nước ngày nay. Chương trình được tổ chức dàn dựng công phu, mang đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các đoàn viên, thanh niên, học sinh và nhân dân khu vực biên giới trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới, quốc phòng thời kì mới.

Chú thích ảnh
Khởi công nhà nhân ái cho hộ gia đình ông Hồ Phăm, thôn Tăng Cô Hang, xã Lìa với kinh phí hỗ trợ 70 triệu đồng. 

Chương trình “Biên giới, biển, đảo trong tim tôi” năm 2024 được tổ chức tại Quảng Trị trong 2 ngày 28 - 29/3, với nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực như: tổ chức Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2024, tại cột mốc biên giới Việt - Lào số 605, huyện Hướng Hóa, với sự tham gia của hơn 100 đoàn viên, thanh niên và học sinh; thăm, tặng quà cho các cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng Thuận, Thanh, Ba Tầng, Cửa Việt; tổ chức khởi công nhà nhân ái ở thôn Tăng Cô Hang, xã Lìa, huyện Hướng Hóa; khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho 500 người dân xã Lìa; tổ chức phiên chợ 0 đồng; tập huấn kỹ năng tự vệ và phát triển cảm xúc học sinh, nói không với bạo lực học đường.

Chương trình cũng tổ chức Lễ phát động ra quân “Hãy làm sạch biển” tại xã Gio Hải, huyện Gio Linh, với sự tham gia của trên 300 đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên, cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương…; trao tặng 20 phần quà cho người dân trên địa bàn huyện Gio Linh; tặng 300 áo phao bơi và 2 tủ sách “Vì đàn em thân yêu” cho các em thiếu nhi tỉnh Quảng Trị; tặng Công trình “Sân chơi cho em” trị giá 20 triệu đồng cho thiếu nhi xã Gio Hải…

Chú thích ảnh
Các đại biểu tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, huyện Hướng Hóa. 

Chương trình “Biên giới, biển, đảo trong tim tôi” được tổ chức nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, hội viên, thanh niên tại các vùng biên giới và hải đảo. Chương trình góp phần chăm lo thêm đời sống về vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và đồng bào dân tộc thiểu số tại các vùng biên giới, biển, đảo, góp phần bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước, tình yêu biển, đảo cho hội viên, thanh niên…

Tin, ảnh: Thanh Thủy (TTXVN)
Vun đắp lòng yêu nước, yêu biển, đảo quê hương cho học sinh
Vun đắp lòng yêu nước, yêu biển, đảo quê hương cho học sinh

Ngày 28/3, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Bến Tre, Thành ủy, UBND thành phố Bến Tre tổ chức vòng thi chung kết cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” cho 100 học sinh của các trường Trung học Cơ sở trên địa bàn thành phố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN