Hải quan cửa khẩu sân bay Quốc tế Cam Ranh giám sát chặt các chuyến bay từ Hàn Quốc

Theo Tổng cục Hải quan, nhằm triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Quốc tế Cam Ranh (Cục Hải quan Khánh Hòa) đã tăng cường giám sát đặc biệt đối với các chuyến bay từ Hàn Quốc về Việt Nam.

Chú thích ảnh
 Lực lượng chức năng tiến hành vệ sinh, khử trùng khu vực nhà ga đến tại sân bay quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) sau mỗi đợt đón khách quốc tế. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN.

Thống kê từ ngày 10 đến 25/2, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) đã làm thủ tục cho 648 chuyến bay xuất nhập cảnh, trong đó có 324 chuyến nhập cảnh, 324 chuyến xuất cảnh. Đáng chú ý, số chuyến bay xuất, nhập cảnh Việt Nam - Hàn Quốc là 372 chuyến; trong đó nhập cảnh là 186 chuyến với 13.262 hành khách, xuất cảnh là 186 chuyến với 17.314 hành khách.

Những ngày gần đây, các chuyến bay xuất, nhập cảnh qua địa bàn trên giảm mạnh theo từng ngày. Nếu như ngày 10/2, cơ quan hải quan làm thủ tục xuất nhập cảnh cho 52 chuyến thì số chuyến bay làm thủ tục trong ngày 25/2 giảm còn 35 chuyến; trong đó số chuyến bay xuất, nhập cảnh Việt Nam - Hàn Quốc là 20 chuyến.

Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh, các đường bay hiện khai thác tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh là Hàn Quốc, Nga, Malaysia, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc) và Hong Kong (Trung Quốc). Thời gian gần đây, khi dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp tại Hàn Quốc, với sự chủ trì của cơ quan y tế, đơn vị đã phối hợp với lực lượng chức năng quan tâm hơn đến công tác giám sát các chuyến bay nhập cảnh từ Hàn Quốc để kịp thời phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh, từ đó có biện pháp giám sát, kiểm tra cách ly theo yêu cầu của cơ quan y tế.

Trước đó ngày 25/2,  lực lượng kiểm tra y tế tại khu vực nhập cảnh của Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) đã cách ly đối với 5 hành khách là du học sinh Việt Nam vừa trở về từ thành phố Daegu (Hàn Quốc) trên chuyến bay từ Busan - Cam Ranh của một hãng hàng không Việt Nam, do tuyến bay trực tiếp Daegu - Cam Ranh hiện đã ngừng khai thác. Các du học sinh này được đưa đến cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa để theo dõi tình trạng sức khỏe trong vòng 14 ngày theo đúng quy định. 

HC/Báo Tin tức
Hải quan tập trung thu ngân sách trong bối cảnh dịch COVID-19
Hải quan tập trung thu ngân sách trong bối cảnh dịch COVID-19

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày càng phức tạp, Tổng cục Hải quan vừa chỉ đạo toàn ngành quyết liệt thu ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2020, đảm bảo muc tiêu thu 338.000 tỷ đồng, tăng 12,5% so với dự toán năm 2019. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN