Giảm phát thải khí mê tan, hướng đi tất yếu của nông nghiệp xanh

Với khả năng làm nóng toàn cầu cao gấp 28 - 34 lần so với carbon dioxide, mê tan là một trong những khí gây hiệu ứng nhà kính mạnh nhất. Vì vậy, giảm phát thải khí mê tan chính là ưu tiên hàng đầu, nhằm đạt được những mục tiêu về chống biến đổi khí hậu trong ngắn hạn. 

Trong số các nguồn phát thải khi mê tan, hoạt động nông nghiệp chiếm tỷ trọng khá lớn. Trong nông nghiệp, khí mê tan phát sinh chủ yếu từ sản xuất lúa gạo và chăn nuôi. 

Vì vậy, mục tiêu tổng quát của Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê tan đến năm 2030 là giảm ít nhất 30% tổng lượng phát thải khí mê tan vào năm 2030 so với mức năm 2020 trong các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, quản lý chất thải rắn, xử lý nước thải, khai thác dầu khí, khai thác than và tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch. 

Để hiểu rõ hơn về phát thải mê tan trong hoạt động sản xuất nông nghiệp cũng như những nỗ lực giảm thiểu khí mê tan trong lĩnh vực này, TS Lê Văn Tri, Viện Trưởng Viện khoa học Công nghệ sính học và môi trường, Chủ tịch Hiệp hội phân bón sinh học Việt Nam; ông Nguyên Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam, đã có những chia sẻ về nội dung này:

Thu Trang/Báo Tin tức và Dân tộc
Doanh nghiệp nỗ lực tái sinh phụ phẩm nông nghiệp
Doanh nghiệp nỗ lực tái sinh phụ phẩm nông nghiệp

Từ những thứ tưởng chừng chỉ là rác thải nông nghiệp như vỏ trấu, vỏ thanh long hay sơ mướp, một vòng đời mới đang được hình thành. Thay vì bị bỏ đi sau thu hoạch, các phụ phẩm này đang được tái sinh thành phân bón hữu cơ, vật liệu thân thiện môi trường và những sản phẩm phục vụ đời sống. Những mô hình sáng tạo không chỉ giúp giảm ô nhiễm, hạn chế đốt bỏ gây phát thải mà còn mở ra sinh kế mới cho nông dân, gia tăng giá trị cho nông sản Việt. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN