Cháy lớn kho hàng gần chợ Vinh, ước tính thiệt hại nặng nề

Khoảng 13 giờ 45 phút ngày 9/12, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại dãy nhà kho chứa hàng hóa ở đường Thái Phiên, thành phố Vinh, Nghệ An, gần với khu vực chợ Vinh (chợ lớn nhất tỉnh Nghệ An).

Chú thích ảnh
Hiện trường nơi xảy ra đám cháy. 

Nhiều người dân và tiểu thương cho biết, đám cháy bắt nguồn từ một trong các nhà kho của khu tập thể mộc Thống Nhất trước đây. Đây là nơi chứa các lại hàng hóa của các tiểu thương xung quanh khu vực chợ Vinh. Đám cháy nhanh chóng lây lan rộng ra khu vực các nhà kho và các căn nhà khác.  

Nhận được tin báo, Phòng cảnh sát phòng cháy, cháy chữa và cứu hộ cứu nạn thuộc Công an tỉnh Nghệ An đã điều 7 xe chữa cháy và hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Do trong kho toàn hàng hóa dễ cháy (như nhựa, thực phẩm, đồ đạc…), đường giao thông ra vào khu vực cháy khó khăn nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. 

Đến 15 giờ, đám cháy vẫn đang rất mạnh, có nguy cơ lây lan đến các khu vực khác. 

Lực lượng chữa cháy tỉnh Nghệ An và thành phố Vinh đã nỗ lực khống chế không để đám cháy lan rộng ra xung quanh.  Đến 17 giờ 30 phút ngày 9/12, đám cháy cơ bản đã được các lực lượng chức năng khống chế.  Đến nay, vẫn chưa có thông tin thương vong về người, nhưng vụ cháy này ước tính gây thiệt hại rất nặng nề về tài sản của người dân.

Tin, ảnh: Nguyễn Oanh (TTXVN)
Cháy tại Công ty sản xuất tăm tre, huy động 7 xe chữa cháy
Cháy tại Công ty sản xuất tăm tre, huy động 7 xe chữa cháy

Vào khoảng 5 giờ ngày 6/12, một vụ cháy đã xảy ra tại khu nhà xưởng và kho của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lâm Tiến Lộc trong Khu Công nghiệp Tháp Hồng Kỷ, xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN