Các địa phương chủ động phòng, chống cơn bão số 4

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 4, các địa phương Hải Phòng, Nghệ An đang khẩn trương chuẩn bị các phương án phòng, chống bão.

Chú thích ảnh
Vị trí và đường đi của cơn bão số 4. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Để đảm bảo an toàn về người và tài sản, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các quận, huyện, các ngành theo dõi chặt chẽ thông tin, diễn biến của bão trên các phương tiện thông tin đại chúng; thông báo cho các thuyền trưởng, chủ các phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra, không di chuyển vào vùng biển nguy hiểm; tổ chức kiểm điểm, quản lý chặt chẽ việc ra khỏi và duy trì liên lạc với các tàu thuyền; hướng dẫn việc neo đậu tàu tại bến, hướng dẫn đảm bảo an toàn cho khách du lịch ven biển và trên các đảo. Ban Chỉ huy tổ chức kiểm tra hệ thống đê điều, thủy lợi, các khu vực có nguy cơ cao sạt lở đất, ngập lụt để sẵn sàng phương án ứng phó khi có tình huống xảy ra; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn dễ triển khai ứng cứu khi có yêu cầu; tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố.

* Nhằm đối phó với cơn bão số 4, tỉnh Nghệ An đang khẩn trương yêu cầu các địa phương ven biển phối hợp với các ngành liên quan thông báo cho các thuyền trưởng, chủ các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển, diễn biến của bão để thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy hiểm; tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi và giữ liên lạc thường xuyên với các tàu, thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra. Từ 5 giờ ngày 29/8, tỉnh Nghệ An sẽ cấm biển, không cho tàu, thuyền ra khơi khai thác.

Tỉnh Nghệ An hiện có khoảng 3.500 tàu thuyền các loại, trong đó có khoảng 1.400 tàu, thuyền đang hoạt động trên các vùng biển. Đến chiều 28/8, Chi cục Thủy sản Nghệ An cùng các ngành liên quan và các địa phương đã liên lạc được với hầu hết các tàu, thuyền đang đánh bắt trên biển. Huyện Quỳnh Lưu là địa phương có 1.200 tàu, thuyền các loại, trong đó có trên 900 tàu, thuyền công suất lớn, đánh bắt xa bờ, đến chiều 28/8 đã có khoảng 600 tàu, thuyền về bờ neo đậu tránh trú bão. Thị xã Cửa Lò dự kiến đến sáng 29/8, tất cả 100% tàu, thuyền sẽ về đến bờ neo đậu…

Tại Nghệ An, việc tàu, thuyền tìm nơi tránh trú bão an toàn đang gặp nhiều khó khăn do mặt bằng các khu vực neo đậu thiếu và chật hẹp; luồng lạch chậm được khơi thông. Tại một số cảng cá trong tỉnh không có chức năng làm nơi tránh trú bão cho tàu, thuyền nhưng một số tàu, thuyền vẫn cố tình vào để neo đậu, gây khó khăn cho Ban Quản lý các cảng cá và ảnh hưởng đến an toàn cho tàu, thuyền, các cầu cảng.

Nguyễn Văn Nhật - Hoàng Ngọc (TTXVN)
Bão số 4 có khả năng mạnh thêm và dự báo sẽ đổ bộ đất liền Thanh Hóa - Quảng Bình
Bão số 4 có khả năng mạnh thêm và dự báo sẽ đổ bộ đất liền Thanh Hóa - Quảng Bình

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 28/8, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450 km về phía Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN