Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo điều chỉnh phân bổ thẻ bảo hiểm y tế năm 2026 tại 161 cơ sở khám chữa bệnh và 168 trạm y tế xã, phường, đặc khu trên địa bàn.
Theo các chuyên gia y tế, virus Nipah là tác nhân gây bệnh truyền nhiễm nguy hiểm với tỷ lệ tử vong cao. Tuy nhiên, đặc điểm lây truyền của virus này có sự khác biệt rõ rệt so với SARS-CoV-2 là tác nhân gây bệnh COVID-19. Dù không dễ lây lan rộng trong cộng đồng, virus Nipah vẫn đặt ra yêu cầu cảnh giác và chuẩn bị sẵn sàng trong công tác phòng, chống dịch.
Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, đến ngày 28/1, tình trạng sức khỏe của bé trai V.A.B (2 tháng tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) bị uốn ván sơ sinh do người nhà dùng kéo không vô trùng cắt rốn sau sinh tại nhà đã qua cơn nguy kịch, chỉ số sinh tồn ổn định, hết gồng người, bú tốt và sẽ được xuất viện trong 2 ngày tới.
Ngày 28/1, thông tin Bệnh viện Đa khoa Gia Đình (thành phố Đà Nẵng) cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa cấp cứu thành công một trường hợp thai ngoài tử cung đoạn kẽ vỡ trên bệnh nhân mang nhóm máu hiếm Rh âm. Đây là tình huống cấp cứu tối khẩn, đe dọa trực tiếp tính mạng người bệnh.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá nguy cơ virus Nipah tiếp tục lan rộng từ các ca bệnh tại Ấn Độ là thấp, đồng thời chưa có bằng chứng cho thấy tình trạng gia tăng lây truyền từ người sang người.
Trước nguy cơ xâm nhập của bệnh do virus Nipah - bệnh truyền nhiễm nguy hiểm thuộc nhóm A, ngày Sở Y tế Hà Nội đã ban hành công văn khẩn số 861/SYT-NVY yêu cầu các đơn vị y tế và chính quyền cơ sở trên địa bàn thành phố chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, không để bị động, bất ngờ trước các tình huống có thể phát sinh.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký ban hành Quyết định số 166/QĐ-TTg về việc chuyển giao Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường sang Bộ Y tế quản lý; tổ chức lại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp thành các cơ sở thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) ngày 28/1, một loại thuốc kháng virus do Trung Quốc phát triển để điều trị Covid-19 có thể trở thành lựa chọn điều trị tiềm năng đối với virus Nipah, trong bối cảnh Ấn Độ đang đối mặt với các đợt bùng phát của căn bệnh nguy hiểm này.
Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế đã có văn bản khẩn gửi Sở Y tế 31 tỉnh, thành phố trên cả nước, 5 Trung Tâm Kiểm dịch y tế quốc tế: Hải Phòng, Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh và Khánh Hòa; 26 Trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố về việc tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh do virus Nipah.
Sáng 28/1, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch do virus Nipah theo mức nguy cơ hiện nay, đồng thời khuyến cáo người dân theo dõi thông tin chính thống và không hoang mang, lo lắng quá mức.
Ngày 27/1, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã có văn bản gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Y tế các bộ, ngành; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chủ động phòng, chống bệnh do virus Nipah.
Chiều 27/1, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ phối hợp với Bệnh viện Nhi Đồng 1 vừa thực hiện thành công ca can thiệp tim bào thai lần thứ 14, cứu sống một bào thai mắc tim bẩm sinh rất nặng, có nguy cơ cao tiến triển tim một thất và thai lưu nếu không được can thiệp kịp thời.
Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn thông báo của Đại học Hebrew ở Jerusalem công bố ngày 26/1 cho biết nhà nghiên cứu Israel đã phát triển một phương pháp mới nhằm nhận diện các tế bào ung thư có tính xâm lấn cao thông qua việc quan sát hành vi vật lý của chúng.
Ngày 27/1, tại Hà Nội, Vụ Pháp chế, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị phổ biến các nghị định của Chính phủ về một số biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá và quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
Trước thông tin về virus Nipah xuất hiện cận Tết, chuyên gia y tế khẳng định đây không phải là virus mới. WHO đánh giá nguy cơ lây lan virus Nipah đối với khách du lịch quốc tế hiện ở mức thấp, người dân không nên hoang mang, lo lắng, đồng thời chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, đến ngày 26/1/2026, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah. Bộ Y tế đã chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh ngay từ các cửa khẩu, cơ sở y tế và cộng đồng, sẵn sàng các biện pháp đáp ứng, phòng chống dịch.
Nghiên cứu mới cho thấy mối liên hệ giữa chế độ ăn và tuổi thọ ở người rất cao tuổi phức tạp hơn những quan niệm phổ biến lâu nay.
Người đàn ông ở Lào Cai sốc nhiễm khuẩn, nguy kịch do nhiễm não mô cầu, triệu chứng giống nhiễm liên cầu lợn.
Ngày 26/1, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau 6 tháng điều trị tích cực, các y, bác sĩ của bệnh viện đã điều trị thành công, cứu sống một trường hợp đa chấn thương nặng với tổn thương lóc da diện rộng hiếm gặp do tai nạn giao thông.
Ổ dịch virus Nipah bùng phát tại Ấn Độ đang đặt hệ thống y tế nước này trong tình trạng báo động cao, khi mầm bệnh nguy hiểm này chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu. Với tỷ lệ tử vong lên tới 75% và khả năng lây lan từ động vật sang người rồi giữa người với người, Nipah tiếp tục là nỗi ám ảnh y tế toàn cầu.