Điểm chuẩn vào lớp 10 sẽ có điều chỉnh theo thực tế từng trường

Ngày 27/6, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, ông Ngô Văn Chất, trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội) cho biết: Sẽ có điều chỉnh điểm chuẩn vào lớp 10 dựa trên tình hình thực tế tuyển sinh của từng trường.

Quang cảnh giao ban.

“Quan điểm của Sở Giáo dục Đào tạo (GD ĐT) Hà Nội là tuyển 1 lần là xong. Tuy nhiên, việc tuyển sinh sẽ còn phụ thuộc vào số học sinh đăng ký và thực tế số học sinh nộp hồ sơ nhập học vào lớp 10 của từng trường. Tại Hà Nôi, có một số trường dân lập và trường chuyên, cho nên sẽ có tình trạng học sinh không theo học các trường công lập đã đăng ký mà chuyển sang học trường dân lập, trường chuyên. Điều này sẽ dẫn đến một số trường tuyển sinh không đạt chi tiêu. Do đó, Sở GD ĐT sẽ căn cứ trên tình hình thực tế tuyển sinh của các trường để có điều chỉnh điểm chuẩn vào 10”, ông Ngô Văn Chất cho biết.


Liên quan đến việc chấm thi kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia trên địa bàn Hà Nội, ông Ngô Văn Chất cho biết: Hôm nay (27/6), Sở GD ĐT triển khai công tác chấm thi và phổ biến quy chế đến tổ trưởng chấm thi. Sở huy động 300 giáo viên THPT chấm thi và có sự thanh tra, giám sát của các trường đại học. Quá trình thanh giám sát có Thanh tra của Sở, Bộ GD ĐT. Dự kiến, công tác chấm thi tốt nghiệp THPT quốc gia sẽ hoàn thành vào ngày 6/7.

XC/Báo Tin Tức
Hà Nội công bố đỉểm chuẩn vào lớp 10 các trường công lập, thấp nhất là 22 điểm
Hà Nội công bố đỉểm chuẩn vào lớp 10 các trường công lập, thấp nhất là 22 điểm

Tối ngày 26/6, Sở Giáo dục- Đào tạo Hà Nội đã chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường công lập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN