Trung Quốc muốn “xây dựng niềm tin” với Ấn Độ

Thủ tướng Lý Khắc Cường ngày 20/5 khẳng định Trung Quốc muốn xây dựng niềm tin với Ấn Độ, đồng thời nhấn mạnh rằng các mối quan hệ giữa hai nước đóng vai trò then chốt đối với hòa bình thế giới.

 

Thủ tướng Lý Khắc Cường (trái) và người đồng cấp Manmohan Singh trước cuộc hội đàm ngày 20/5/2013 tại Niu Đêli. Ảnh: AFP/ TTXVN

Phát biểu cùng Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh tại Niu Đêli, ông Lý Khắc Cường khẳng định Trung Quốc muốn tăng cường hợp tác với Ấn Độ và việc ông lựa chọn Ấn Độ là điểm đến đầu tiên trong chuyến công lần này cho thấy tầm quan trọng của Niu Đêli trong các mối quan hệ của Bắc Kinh.
Hai nhà lãnh đạo cũng cam kết sẽ giải quyết dứt điểm tranh chấp đường biên giới kéo dài nhiều thập kỷ qua. Ông Manmohan Singh cho biết các đặc phái viên của hai bên sẽ sớm nhóm họp để tiếp tục các cuộc thảo luận nhằm sớm nhất trí một khuôn khổ cho việc giải quyết vấn đề biên giới một cách công bằng, hợp lý và đôi bên cùng chấp thuận.

 

Chuyến thăm của ông Lý Khắc Cường tới Niu Đêli diễn ra trong bối cảnh căng thẳng vẫn âm ỉ giữa hai nước sau vụ quân đội Trung Quốc xâm nhập vào lãnh thổ Ấn Độ. Ngay sau khi có mặt tại Niu Đêli ngày 19/5, hai nhà lãnh đạo đã có các cuộc thảo luận kín. Tờ “Thời báo Ấn Độ" tiết lộ, Thủ tướng Manmohan Singh đã thẳng thắn đề cập 3 vấn đề gồm biên giới hai nước, kế hoạch xây dựng thêm các đập thủy điện của Trung Quốc trên sông Brahmaputra và vấn đề thương mại song phương.

 

Đẩy mạnh chính sách ngoại giao toàn diện


Trong chuyến công du ra nước ngoài lần đầu tiên kéo dài từ 19-27/5 kể từ khi giữ cương vị Thủ tướng, ông Lý Khắc Cường cũng sẽ thăm Pakixtan, Thụy Sỹ và Đức. Các chuyên gia phân tích cho rằng chuyến công du lần này có cả láng giềng gần và bạn phương xa, cho thấy chính sách ngoại giao toàn diện của Trung Quốc tiếp tục được đẩy mạnh.


Theo ông Nguyễn Tông Trạch, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Vấn đề Quốc tế Trung Quốc, Ấn Độ và Pakixtan là hai nước đang phát triển, cũng đều là láng giềng gần. Trong ngoại giao láng giềng của Trung Quốc, các cặp quan hệ Trung-Ấn và Trung Quốc - Pakixtan đều hết sức quan trọng. Sau Ấn Độ, Pakixtan là láng giềng quan trọng và là đối tác chiến lược trong mọi hoàn cảnh của Trung Quốc. Vì thế, phát triển quan hệ hữu nghị với các nước Nam Á là hết sức quan trọng đối với Trung Quốc.


Trong hai đích đến cuối tại châu Âu, Thụy Sỹ là quốc gia có địa vị đặc biệt, còn Đức là một trong những “đầu máy” kinh tế chủ chốt của khu vực. Ông Khúc Tinh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Vấn đề Quốc tế Trung Quốc cho rằng chuyến thăm thể hiện nỗ lực của Trung Quốc trong phát triển quan hệ toàn diện với châu Âu. Còn ông Nguyễn Tông Trạch nhận định, trong bối cảnh bảo hộ mậu dịch gia tăng do khủng hoảng nợ công ở châu Âu hiện nay, chuyến thăm của ông Lý Khắc Cường một mặt sẽ củng cố quan hệ hữu nghị, mặt khác góp phần loại bỏ trở ngại đối với đầu tư của châu Âu vào Trung Quốc.

 

L.D (tổng hợp)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN