Trung Quốc có thể xuất khẩu vũ khí sang Pakistan

Theo báo “The Times of India” ngày 4/11, Trung Quốc hôm 3/11 thông báo đã phát triển được một hệ thống vũ khí laser với độ chính xác cao, có thể bắn hạ các loại máy bay nhỏ và máy bay không người lái chỉ trong vòng ít giây.

Ảnh minh họa.


Hệ thống vũ khí này có thể lắp trên các xe cơ giới, đã bắn hạ hơn 30 máy bay lên thẳng giả định trong vụ thử mới đây, với tỷ lệ chính xác 100%.

Các nguồn tin không chính thức cho rằng khả năng loại vũ khí mới này sẽ được xuất khẩu sang đồng minh thân cận Pakistan, nước đang phải đối phó với các cuộc tấn công của máy bay không người lái Mỹ. Chương trình phát triển vũ khí laser của Trung Quốc cũng gây lo ngại cho các quốc gia Phương Tây.

Tuy nhiên, một quan chức cấp cao Trung Quốc nói rằng vũ khí laser thực tế sẽ được sử dụng để chống những kẻ khủng bố sử dụng máy bay không người lái và kiểm soát hành động vẽ thực địa của một số cơ quan mà Chính phủ Trung Quốc không muốn tiết lộ danh tính.


T.N

Những vũ khí Trung Quốc có thể ‘thay đổi cuộc chơi’ với Mỹ
Những vũ khí Trung Quốc có thể ‘thay đổi cuộc chơi’ với Mỹ

Sức mạnh quân sự của Bắc Kinh đang tăng lên từng ngày. Liệu Washington có nên quan tâm?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN