Tổng thống Irắc hồi phục

Văn phòng Tổng thống Irắc ngày 18/12 thông báo Tổng thống Jalal Talabani (ảnh) đã phải nhập viện sau khi rơi vào “tình trạng nguy kịch”. Thông báo trên trang web của văn phòng Tổng thống Irắc giải thích: “Do lao lực và mệt mỏi, Tổng thống Talabani đã rơi vào tình trạng nguy kịch và được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Bátđa”. Tuy nhiên, một thông báo ngay sau đó khẳng định rằng “các chức năng cơ thể (của Tổng thống Talabani) đã bình thường và sức khỏe của ngài Tổng thống đã ổn định”.


 

Tổng thống Talabani từng là một chiến binh người Cuốc và là nhân vật có ảnh hưởng lớn trên chính trường Irắc nhiều thập kỷ qua nhờ nỗ lực hòa giải các xung đột phe phái. Từ khi trở thành Tổng thống Irắc hồi năm 2005, ông đã được cộng đồng quốc tế đánh giá cao sau khi hòa giải bất đồng giữa các cộng đồng Hồi giáo Sunni và Shiite, giữa các thành tố người Arập và người Cuốc tại đất nước Irắc. Tuy nhiên, từ vài năm gần đây, Tổng thống Talabani phải chống chọi với nhiều bệnh tật. Ông đã phải đi Mỹ phẫu thuật tim hồi tháng 8/2008. Ba năm trước đó, nhà lãnh đạo Irắc 79 tuổi này từng được đưa sang nước láng giềng Gioócđani để điều trị do bị kiệt sức.


T.L

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN