Tìm thấy hộp đen của chiếc máy bay rơi tại Đài Loan

Cơ quan cứu hộ Đài Loan (Trung Quốc) cho biết đến tối 4/2, số nạn nhân được xác định thiệt mạng trong vụ rơi máy bay của hãng hàng không TransAsia sáng cùng ngày đã lên tới 23 người. Hai hộp đen của máy bay cũng đã được tìm thấy và các chuyên gia sẽ tiến hành giải mã ngay.

Lính cứu hộ nỗ lực tìm kiếm và giải cứu hành khách còn mắc kẹt trong máy bay. Ảnh: AFP/ TTXVN


Tối 4/2, công tác cứu hộ tại hiện trường vụ rơi máy bay ở sông Cơ Long (Keelung), ngoại ô Đài Bắc, vẫn được tiếp tục, song thời tiết giá rét, tầm nhìn hạn chế và mực nước sông dâng cao đã cản trở hoạt động này. Lực lượng cứu hộ tỏ ra không mấy lạc quan về khả năng tìm thấy người sống sót.

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã yêu cầu các bộ ngành hữu quan của Trung Quốc đại lục tăng cường liên hệ với phía Đài Loan nhanh chóng xác minh tình hình thương vong của hành khách, căn cứ vào nhu cầu cung cấp sự giúp đỡ cần thiết, đồng thời cùng với các địa phương như tỉnh Phúc Kiến kịp thời làm tốt công tác thông báo tin tức, thăm hỏi động viên thân nhân của các hành khách Trung Quốc đại lục và lo hậu sự cho những người thiệt mạng.

Chiếc máy bay ATR 72-600 của hãng hàng không TransAsia khởi hành từ sân bay Tùng Sơn (Songshan) ở Đài Bắc đã gặp nạn chỉ 10 phút sau khi cất cách, một cánh máy bay đã va đập xuống một tuyến đường trên cao trước khi máy bay rơi xuống sông Keelung. Trên máy bay có 58 người, trong đó có 31 hành khách từ Trung Quốc đại lục và 5 thành viên phi hành đoàn.


TTXVN/Tin tức
16 người chết trong vụ máy bay Đài Loan rơi sông
16 người chết trong vụ máy bay Đài Loan rơi sông

Ít nhất 16 người đã thiệt mạng và hơn 10 người vẫn mất tích trong vụ rơi máy bay của hãng hàng không TransAsia sáng nay, 4/2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN