Tàu Trung Quốc lại đi vào vùng biển Senkaku/Điếu Ngư

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết ngày 12/3, ba tàu hải giám của Trung Quốc đã đi vào vùng biển gần quần đảo tranh chấp mà Tokyo gọi là Senkaku, còn Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư, trên Biển Hoa Đông.

Tàu hải giám của Trung Quốc đi vào vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, ngày 4/2. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo ICG, đây là lần đầu tiên tàu của chính phủ Trung Quốc đi vào vùng biển tranh chấp kể từ ngày 6/3 và lần thứ 33 kể từ khi Nhật Bản quốc hữu hóa ba trong số năm đảo thuộc chuỗi đảo Senkaku/Điếu Ngư hồi tháng 9 năm ngoái. Trong ngày 6/3 cũng có hai tàu ngư chính và ba tàu hải giám của Trung Quốc đi vào khu vực tiếp giáp vùng biển này.

Các quan chức Nhật Bản cho biết chính phủ nước này đã nâng cấp văn phòng liên lạc về vấn đề quần đảo Senkaku thành văn phòng đối sách tại dinh thự chính thức của Thủ tướng.


TTXVN/Tin tức

Tàu Trung Quốc đi vào vùng biển tranh chấp với Nhật Bản
Tàu Trung Quốc đi vào vùng biển tranh chấp với Nhật Bản

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) thông báo ngày 6/3, hai tàu ngư chính Trung Quốc đã đi vào vùng biển xung quanh quần đảo tranh chấp giữa hai nước trên biển Hoa Đông mà Tokyo gọi là Senkaku, còn Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN