Bầu cử Mỹ:

Obama và Romney bám đuổi nhau sát sạt

Tổng thống Barack Obama và đối thủ đảng Cộng hòa, Mitt Romney đã bị "mắc kẹt" trong cuộc đua quá sít sao tại ba bang “chiến địa” sống còn là Ohio, Virgnia và Florida.


Hai ứng viên Tổng thống Mỹ đua tranh sít sao tại các bang "chiến địa".



Kết quả kiểm phiếu sớm tại ba bang đông dân này cho thấy hai ứng cử viên đang bám đuổi nhau sát sạt. Ông Romney cần thắng ở cả ba bang để khai thông con đường hẹp dẫn tới ghế tổng thống, trong khi ông Obama có thể chịu được viễn cảnh “mất” một hoặc hai bang trong số đó mà vẫn đảm bảo được nhiệm kỳ tổng thống thứ hai.


Ít nhất 120 triệu người được chờ đợi sẽ đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử chính thức. Thăm dò ở phòng bỏ phiếu của CNN cho thấy một tỉ lệ “bế tắc” tại bang Virginia, khi mỗi ứng cử viên đều giành 49%.


Các kênh truyền hình Mỹ thì dự đoán ông Romney thắng tại các bang “chắc ăn”, vốn theo phe Cộng hòa như Kentucky, Tây Virginia, Oklahoma, Nam Carolina và Indiana.


Trong khi đó, đương kim tổng thống Obama được dự báo thắng ở các bang “căn cứ địa” phe Dân chủ gồm: Maryland, Vermont, Connecticut, Delaware, Washington D.C., Massachusetts và bang quê nhà Illinois.


Hiện tại, số phiếu đại cử tri mà hai ứng cử viên đang tạm giành được là ngang nhau, 191 phiếu.


T.H

Bầu cử Mỹ: Kết thúc bỏ phiếu tại 19 bang
Bầu cử Mỹ: Kết thúc bỏ phiếu tại 19 bang

Tới 20 giờ 00 ngày 6/11 (giờ Mỹ - tức 8 giờ 00 sáng 7/11 theo giờ VN), các điểm bỏ phiếu đã đóng cửa tại 19 bang nước Mỹ, trong đó có các bang quan trọng nhất như Ohio, Florida và Pennsylvania.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN