Một chiếc Tu-95MS – loại máy bay
ném bom biểu tượng của Nga trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh - đã để xảy ra sự cố
cháy trên khoang tác chiến mà không rõ nguyên nhân.
Một chiếc máy bay ném bom Tu-95MC "Bear-H" của Nga. Ảnh Ria Novosti..
|
Nhật báo Kommersant hôm 6/4 cho
biết, chiếc Tu-95MS “Bear-H” mang theo tên lửa diệt tàu sân bay đã phải phanh
giữa chừng trong quá trình cất cánh trên đường băng sau khi phi hành đoàn phát
hiện khói ở trong khoang tác chiến.
Sau sự việc, Bộ Quốc phòng Nga đã
ra thông báo cho biết, sự cố xảy ra tại một căn cứ không quân ở
vùng Ryazan (miền trung Nga), đám cháy đã nhanh chóng được dập tắt và không có
ai bị thương.
Tuy nhiên, sau đó, tờ Kommersant dẫn lời một
quan chức Bộ quốc phòng giấu tên cho biết, thiệt hại với chiếc máy bay ném bom
được sản xuất từ năm 1982 này đã khiến nó không thể tiếp tục hoạt động. Theo báo chí Nga, chi phí để
sửa chữa máy bay sau sự cố là quá lớn và việc còn lại lúc này đơn giản chỉ là đưa nó ra bãi phế
liệu.
Các nhà điều tra đổ lỗi cho sự cố
do thiết bị điện, nhưng họ vẫn tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân cụ thể.
Chiếc máy bay nói trên từng được
bảo dưỡng hồi tháng 11 năm ngoái với chi phí 300 triệu ruble (9,5 triệu USD),
nhờ đó, nó có thể kéo dài “sự nghiệp” thêm 2.000 giờ bay.
Tu-95MC là một máy bay ném bom
chiến lược của Không quân Nga với số lượng đang hoạt động khoảng 40 - 60 chiếc.
Nó có thể mang được tối đa 16 tên lửa hành trình trang bị đầu đạn hạt nhân và cũng là
một trong những loại máy bay ném bom lớn nhất thế giới.
“Cỗ máy chiến tranh” này được
giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1956 và sau đó nó đã trở thành tâm điểm chú ý qua các chuyến bay tập trận cũng như tuần tra gần biên giới Mỹ
và Nhật Bản.
Tuy vậy, không có thêm bất kỳ biến thể nào
mới của Tu-95MC được sản xuất kể từ năm 1992 đến nay. Một loại máy bay ném bom thay
thế hiện đang được Nga phát triển và dự kiến sẽ không thể đi vào sản xuất hàng
loạt trước năm 2025.
Thu Hằng (Theo Ria Novosti)