Malaysia quản lý lao động bằng “chíp”

Chính phủ Malaysia sẽ đưa vào sử dụng một hệ thống quản lý có thể đảm bảo tất cả các lao động nước ngoài đều có thẻ sinh trắc học gắn liền với hồ sơ.


Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Ahmad Z. Hamidi cho biết hệ thống này giúp phát hiện người lao động bất hợp pháp qua các "chip" gắn trên thẻ sinh trắc học có mã vạch, cho phép xác định tình trạng của người lao động nước ngoài tại Malaysia. Chậm nhất là vào cuối năm tới, mọi lao động nước ngoài ở Malaysia sẽ phải có một thẻ sinh trắc học với các tính năng bảo mật tiên tiến.


Nếu áp dụng thành công, hệ thống quản lý bằng chíp sẽ được mở rộng sang đối tượng sinh viên nước ngoài.


Kim Dung (P/v TTXVN tại Malaysia)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN