Lái xe say rượu định làm hại CSGT

Lúc 8 giờ ngày 13/5, khi đang làm nhiệm vụ tại xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Công an thành phố Kon Tum đã ra tín hiệu dừng xe tải ben chở cát BKS 81C - 034.25 đang lưu thông về hướng Gia Lai. Trong lúc đại úy Huỳnh Minh Phúc đứng phía trước đầu xe kiểm tra, bất ngờ tài xế xe tải là Trần Đình Bảo (33 tuổi, ngụ tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) nhấn ga bỏ chạy, tông thẳng vào người đồng chí Phúc. Đồng chí Phúc đã phải nhảy lên xe ô tô nắm vào cần gạt nước và kêu cứu.

Tuy nhiên, Bảo tiếp tục tăng tốc, chạy lạng lách hòng hất đại úy Phúc xuống đường. Tài xế Bảo còn hai lần lao đầu xe vào cột điện cao thế nhằm cán chết đồng chí Phúc. Chạy được khoảng 1 km, khi xe qua cầu Tân Phú trên đường Hồ Chí Minh, đồng chí Phúc tìm cách tiến gần buồng lái để khống chế tài xế nhưng liền bị Bảo dùng một cục sắt lớn đánh mạnh vào chân. Cuối cùng chiếc xe đã chịu dừng bánh nhờ sự hỗ trợ từ các đồng nghiệp của đồng chí Phúc.


Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nồng độ cồn trong người Bảo vượt mức cho phép với 0.858mg/l. Hiện cơ quan chức năng thành phố Kon Tum đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.


Hoàng Cao Nguyên

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN