Kinh tế châu Âu giảm 0,2%

Khu vực đồng euro (Eurozone) đang rơi vào suy thoái khi số liệu thống kê ngày 14/8 cho thấy kinh tế của 17 nước khu vực này đã tăng trưởng âm 0,2% trong quý II/2012 và các nhà phân tích cảnh báo rằng tình trạng tuột dốc còn kéo dài cho tới hết năm 2013.


 

Nhân viên Ngân hàng ATEbank của Hy Lạp biểu tình tại Aten hôm 3/8/2012 do lo ngại nguy cơ mất việc làm. Ảnh: AFP/ TTXVN

Với mức tăng trưởng khá hơn dự kiến là 0,3% trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6/2012, Đức là điểm sáng hiếm hoi khi tránh được cuộc khủng hoảng. Trong khi đó, “đầu tàu” kinh tế thứ hai của Eurozone là Pháp giậm chân ở mức 0%.


Theo các con số thống kê của Eurostat, GDP trong quý II/2012 của cả Eurozone và 27 nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) sụt giảm 0,2% so với quý trước. Trong quý I/2012, GDP của cả EU và các nước sử dụng đồng euro đều tăng trưởng 0%. GDP đã điều chỉnh của Eurozone trong quý II/2012 đã giảm 0,4%, còn của cả EU giảm 0,2% so với quý II/2011. Cũng theo Eurostat, GDP quý II/2012 của Mỹ đã tăng 2,2% và của Nhật Bản tăng 3,6% so với quý I/2012.


Nhà phân tích Jonathan Loynes thuộc hãng tư vấn Capital Economics có trụ sở tại Luân Đôn tỏ ra bi quan: “Vấn đề lớn đặt ra là người ta vẫn chưa nhìn thấy ở phía trước một tỷ lệ tăng trưởng nhất định để đưa khu vực này thoát khỏi cuộc khủng hoảng nợ”. Tương tự, chuyên gia Tom Rogers thuộc hãng Ernst & Young có trụ sở tại Luân Đôn, cũng lo ngại: “Những con số tích cực từ Đức và Hà Lan (tăng trưởng 0,2%) là đáng mừng, nhưng với những điều kiện đang trở nên xấu hơn nữa ở phần còn lại của châu Âu, trong khi các thị trường xuất khẩu đang rất trầm lắng, nhiều khả năng là các nền kinh tế cốt lõi sẽ tăng trưởng âm trong nửa cuối năm 2012”.


Trong quý II/2012, kinh tế Italia giảm 0,7%, còn Tây Ban Nha giảm 0,4%, trong khi tình trạng “thập tử nhất sinh” của Hy Lạp cũng không mấy thuyên giảm với tỷ lệ âm 6,2% so với mức âm 6,5% của quý I/2012.


Nhà phân tích thuộc hãng IHS Global Insight, Howard Archer cho rằng những tỷ lệ tăng trưởng tiêu cực nói trên là điều được dự kiến, nhưng “điều đáng lo ngại là GDP của cả Bỉ và Phần Lan cũng tăng trưởng âm, lần lượt ở mức - 0,6 và - 1,0”. Với nhận định GDP của cả Eurozone trong năm 2012 sẽ tăng trưởng âm 0,5%, chuyên gia này cho rằng các nước trong khối đang “bị kéo tụt lại bởi những vấn đề của Hy Lạp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha”.


Ông Howard Archer cho biết những dự báo sau đó của IHS là “dựa trên giả định rằng Hy Lạp phải rời khỏi Eurozone vào khoảng giữa năm 2013”.


T.L

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN