Hơn 22.000 người Ukraine xin tị nạn ở Nga

Người phát ngôn Bộ Các tình trạng khẩn cấp Nga Alexander Drobyshevskiy cho biết chỉ trong ngày hôm qua (13/7), các điểm bố trí nơi ở tạm được triển khai trên lãnh thổ Nga đã đón thêm 817 người tị nạn Ukraine.

Một trại tị nạn dành cho người Ukraine tại Rostov, Nga. Ảnh: Itar-tass


Hãng Interfax ngày 13/7 dẫn lời ông Drobyshevskiy xác nhận những ngày qua, Nga đã mở thêm 5 điểm bố trí tạm thời, hiện có hơn 22.000 người đăng ký tị nạn tại 326 điểm như vậy trên lãnh thổ của Nga.

Ông nói thêm rằng các chuyên viên bệnh viện di động tại thị trấn Donetsk, tỉnh Rostov, trong ngày hôm qua đã giúp 22 người tị nạn, tổng cộng suốt thời gian bệnh viện làm việc đã có 219 trường hợp yêu cầu được hỗ trợ.

Hơn 30 tỉnh và thành phố của Nga đã đón và bố trí chỗ ở cho người tị nạn từ Ukraine, đặc biệt là các khu vực trung tâm, Nam, Bắc Kavkaz, cũng như Crimea.



T.N(theo Ruvr)
Nga, Đức: Tình hình Ukraine đang xấu đi
Nga, Đức: Tình hình Ukraine đang xấu đi

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel nhất trí cần sớm khởi động đàm phán trực tuyến giữa chính quyền Ukraine và lực lượng biểu tình có vũ trang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN