Cuba tiếp tục lộ trình cập nhật mô hình kinh tế chắc chắn

Ngày 21/12, kỳ họp thứ hai Quốc hội Cuba khóa 8 đã bế mạc tại Cung Hội nghị ở thủ đô La Habana với việc thông qua Luật Lao động và Luật Ngân sách năm 2014. Chủ tịch Cuba Raul Castro và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã tham dự phiên họp quan trọng này.


Bộ luật Lao động vừa được thông qua đã bổ sung thêm thành phần kinh tế tự doanh và có điều chỉnh những qui định về mối quan hệ giữa cấp quản lý và người lao động cho phù hợp với thực tiễn phát triển của đất nước. Ngoài ra, Bộ luật này cũng đề cập tới mối quan hệ sản xuất mới bắt đầu xuất hiện trong quá trình triển khai thực hiện lộ trình cập nhật mô hình kinh tế trên cơ sở Nghị quyết Đại hội 6 của Đảng Cộng sản Cuba.


Toàn cảnh phiên bế mạc Quốc hội Cuba. Ảnh: Cubadebate.


Các đại biểu cũng thông qua khoản ngân sách cho năm 2014 trị giá khoảng 31,8 tỷ peso (peso tương đương với USD theo tỷ giá chính thức của chính phủ Cuba), trong đó 54% sẽ được đầu tư cho các dịch vụ xã hội, đặc biệt là giáo dục, y tế và trợ cấp xã hội.

Về lộ trình hợp nhất tiền tệ mà chính phủ thông báo cách đây ít lâu, Phó Chủ tịch Cuba Marino Murillo cho biết, trong tương lai đồng peso nội tệ (CUP) sẽ được giữ lại là đồng tiền chính thức duy nhất, trong khi đồng peso chuyển đổi (CUC) sẽ chấm dứt lưu hành khi lộ trình kết thúc. Tuy nhiên, ông Murillo không đề cập chi tiết về chương trình hợp nhất tiền tệ, cũng như thời điểm sẽ hoàn tất kế hoạch này.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Cuba Raul Castro khẳng định lộ trình cập nhật mô hình kinh tế của Cuba sẽ tiếp tục được triển khai một cách chắc chắn, không vội vã nhưng cũng không dừng bước. Ông cho rằng, các biện pháp mà chính phủ Cuba đưa ra sẽ góp phần quyết định tới việc cải thiện bộ máy hoạt động của nền kinh tế và là con đường đúng đắn để Cuba hướng tới một mô hình “hợp lý và ít cào bằng hơn”.

Chủ tịch Cuba nhấn mạnh, mức tăng trưởng 2,7% trong năm 2012 vẫn chưa thực sự đáp ứng được những nhu cầu của đất nước, song chỉ số tin tưởng quốc tế đối với nền kinh tế Cuba đang dần được khôi phục. Ông Raul Castro thông báo, chính phủ Cuba đang soạn thảo một dự án luật đầu tư nước ngoài mới và sẽ được trình lên Quốc hội xem xét và thông qua vào tháng 3/2014.

Chủ tịch Raul Castro phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Cubadebate.


Theo nhà lãnh đạo Cuba, vào đầu năm 2014 nước này cũng sẽ chính thức khai trương giai đoạn một của khu cầu cảng containơ đang được hoàn thiện tại cảng biển nằm trong Khu Phát triển Đặc biệt Mariel, cách thủ đô La Habana khoảng 50 km về phía Tây. Chủ tịch Raul Castro nhấn mạnh, khu công nghiệp này sẽ trở thành một trung tâm thu hút đầu tư nước ngoài lớn giúp thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế Cuba.

Về đối ngoại, Chủ tịch Raul Castro đã đề cập tới mối quan hệ với Mỹ, trong đó khẳng định Cuba sẵn sàng đối thoại để tìm biện pháp cải thiện mối quan hệ song phương trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và không gây ảnh hưởng tới chủ quyền của Cuba. Ông Raul Castro cho rằng, nếu trong thời gian gần đây hai bên đã từng có khả năng trao đổi một số vấn đề có lợi cho cả hai bên thì việc thúc đẩy mối quan hệ song phương là hoàn toàn có thể nếu các bên biết cách chung sống một cách hòa bình với nhau và thiết lập một mối quan hệ văn minh.

Chủ tịch Raul Castro cũng nêu bật những thành tựu đối ngoại quan trọng của Cuba trong năm 2013, trong đó có việc trúng cử trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, vai trò nổi bật với tư cách là Chủ tịch luân phiên của Cộng đồng các nước châu Mỹ (CELAC)…



Hoài Nam (P/v TTXVN tại Cuba)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN