Sáng 10/10, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp xây dựng đề án về việc thực hiện quản lý công tác thi hành án (THA) để báo cáo Bộ Chính trị.
Các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Lê Thị Thu Ba, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chủ trì hội nghị.
Các ý kiến tại hội nghị cho thấy, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc đổi mới công tác THA so với yêu cầu của Nghị quyết 49 còn rất chậm, với nhiều khó khăn, vướng mắc.
Trên cơ sở đó, nhiều ý kiến góp ý trực tiếp vào các nội dung, phương hướng đổi mới; giải pháp quản lý THA nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức, quản lý THA và hoạt động THA.
Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, việc xây dựng đề án về việc thực hiện quản lý công tác THA là cần thiết, phù hợp với tình hình hiện nay. Phó Thủ tướng kết luận, các ý kiến tại hội nghị đều thống về việc dừng triển khai đề án “Chuẩn bị điều kiện về cán bộ, cơ sở vật chất để giao cho Bộ Tư pháp giúp Chính phủ thống nhất quản lý công tác THA” đến khi có điều kiện; đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò của Chính phủ trong quản lý THA. Trong đó, Bộ Công an giúp Chính phủ quản lý công tác THA hình sự; Bộ Tư pháp phụ trách công tác THA dân sự và hành chính; Bộ Quốc phòng quản lý công tác THA trong quân đội về dân sự và hình sự.
Phó Thủ tướng khẳng định, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương sẽ tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện dự thảo đề án; xác định rõ hơn trách nhiệm của Chính phủ trong việc quản lý THA hình sự, trách nhiệm của UBND cấp xã trong thi hành các hình phạt như: Án treo, cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế…; đặc biệt đẩy mạnh hơn nữa việc xã hội hóa một số công việc thi hánh án như thí điểm triển khai thừa phát lại, từng bước triển khai tại các địa phương đáp ứng đủ điều kiện nhằm giảm nhẹ gánh nặng cho hệ thống các cơ quan Nhà nước.
Quang Vũ