Chợ phiên Mèo Vạc

Chợ phiên Mèo Vạc (Hà Giang) họp 1 tuần một lần vào ngày chủ nhật. Đến hẹn lại lên, từ sáng sớm, đồng bào Mông, Dao, Giáy... ở cách trung tâm huyện hàng chục km, lại tụ họp về chợ.

 

Chợ phiên Mèo Vạc luôn tấp nập.

 

Họ mang đến những sản vật như: Trâu, bò, lợn, gà, rau, vải thổ cẩm, rượu...

Khu mua bán rau, quả.

 

Người mua xem “chất lượng” bò.

 

Khu mua bán trang phục hấp dẫn nhiều phụ nữ.

 

Lựa chọn vật dụng dùng cho sản xuất.

 

Ngoài mục đích mua bán, trao đổi hàng hóa, chợ phiên còn là nơi để đồng bào giao lưu văn hóa, cùng trò chuyện, rồi uống với nhau ly rượu ngô.

 

Cơ hội gặp nhau của cánh đàn ông tại phiên chợ.

 

Từ lâu nay, phiên chợ luôn đông vui với sự góp mặt của các du khách. Sự đa dạng màu sắc trang phục, những món ăn, những nét đặc sắc của chợ phiên đã để lại ấn tượng khó quên với mỗi du khách khi đến phiên chợ.

 

Du khách nước ngoài ở chợ phiên.


Trần Việt

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN