Canada không kích mục tiêu trọng yếu của IS ở Iraq

Trung tướng Jonathan Vance ngày 4/11 cho biết các đợt không kích đầu tiên của Canada nhằm vào lực lượng thánh chiến thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq đã phá hủy thiết bị kỹ thuật hạng nặng được IS sử dụng để tăng cường phòng thủ và nắn dòng chảy sông Euphrates.

Chiếc máy bay chiến đấu CF-18 của Không lực Canada phục vụ cho các cuộc không kích IS trên đường băng. Ảnh: Global news.


Phát biểu trong một cuộc họp báo, Tướng Vance cho biết 2 chiến đấu cơ CF-18 Hornet đã ném một số quả bom định vị bằng lade nặng hơn 220 kg xuống 4 mục tiêu gần một con đập ngăn nước gần Fallujah. Tướng Vance cho biết thêm máy bay chiến đấu của Canada đã thực hiện tổng cộng 27 lần xuất kích ở Iraq.

Trung tướng Jonathan Vance. Ảnh: ctvnews.ca.


Theo Tướng Vance, IS đã dùng thiết bị để “làm nắn dòng chảy của sông Euphrates nhằm tạo ra các trận lũ khiến người dân ở tỉnh Anbar phải di dời và ngăn nước chảy đến các khu vực dân cư khác”.

Bằng việc gây lũ lụt ở một số khu vực nhất định, IS đã buộc người dân và binh lính Iraq phải đi qua “những tuyến đường mà chúng đã đặt chất nổ”.


TN
(Theo AFP)
Thủ tướng Canada: Chỉ không kích sẽ không ngăn được IS
Thủ tướng Canada: Chỉ không kích sẽ không ngăn được IS

Thủ tướng Canada Stephen Harper thừa nhận các cuộc không kích có thể không đủ đánh bại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN