Ai Cập: Nhiều thành viên cấp cao của MB bị kết án tử hình

Một tòa án Ai Cập ngày 7/8 đã kết án tử hình đối với thủ lĩnh của Tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) Mohamed Badei  và 13 thành viên cấp cao của tổ chức này với cáo buộc kích động bạo lực bên ngoài một thánh đường Hồi giáo ở Giza, khiến 10 người thiệt mạng và 20 người bị thương.

 

Lãnh tụ tinh thần tối cao của MB, Mohamed Badie. Ảnh: AFP

 

Bản án đã được chuyển lên quan chức Hồi giáo cao nhất của nước này Mufti để xem xét. Dự kiến, phán quyết cuối cùng sẽ được tuyên vào ngày 30/8.


Đây là lần thứ 3 Badei bị kết án tử hình. Trước đó, hồi tháng 4 và tháng 6, Badei đã bị kết án tử hình cũng với cáo buộc trên.


Cùng ngày, một tòa án khác ở Ai Cập cũng đã kết án tù chung thân đối với 20 thành viên của MB với cáo buộc kích động bạo lực, tấn công các thể chế nhà nước, phá hoại giao thông công cộng và làm rối loạn trật tự công cộng.

 

TTXVN/ Tin Tức

Nhiều nhân vật chủ chốt tổ chức Anh em Hồi giáo bị bắt
Nhiều nhân vật chủ chốt tổ chức Anh em Hồi giáo bị bắt

Công tố viên Ai Cập đã ra lệnh bắt giữ 7 nhân vật cấp cao của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) và Hồi giáo liên quan đến tình trạng bạo lực giữa những người ủng hộ MB với lực lượng đối lập. Các vụ bạo lực này xảy ra trong những ngày trước và sau khi Tổng thống Mohamed Morsi bị phế truất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN