Tags:

Dân số thế giới

  • Liên hợp quốc dự báo dân số thế giới sẽ lên 8 tỷ người vào giữa tháng 11

    Liên hợp quốc dự báo dân số thế giới sẽ lên 8 tỷ người vào giữa tháng 11

    Liên hợp quốc (LHQ) ước tính dân số thế giới sẽ lên 8 tỷ người vào giữa tháng 11 và con số này sẽ tiếp tục tăng lên trong những thập kỷ tới dù ở tốc độ chậm hơn và không đồng đều giữa các khu vực.

  • Ngày Dân số thế giới: Dân số EU giảm năm thứ 2 liên tiếp

    Ngày Dân số thế giới: Dân số EU giảm năm thứ 2 liên tiếp

    Ngày 11/7, Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) cho biết dân số Liên minh châu Âu (EU) đã giảm vào năm 2021. Đây là năm thứ 2 liên tiếp dân số khu vực này giảm, sau khi đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 2 triệu người tại EU. Số liệu được công bố đúng Ngày Dân số thế giới.

  • Dân số thế giới chạm mốc 8 tỷ người vào tháng 11/2022

    Dân số thế giới chạm mốc 8 tỷ người vào tháng 11/2022

    Dân số thế giới dự kiến sẽ đạt 8 tỷ người vào ngày 15/11/2022, theo Dự báo dân số thế giới năm 2022 (World Population Prospects 2022) do Vụ Kinh tế và xã hội của Liên hợp quốc công bố ngày 11/7. Mặc dù còn nhiều thách thức trước mắt nhưng con số 8 tỷ người và việc thế giới chạm tới cột mốc quan trọng này là một câu chuyện về thành công: Giảm được tỷ lệ nghèo đói và đạt được những tiến bộ vượt bậc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe; có dân số đông đảo hơn bao giờ hết, một phần là do tuổi thọ tăng lên và giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ và trẻ sơ sinh.

  • Bảo đảm cơ hội cho 8 tỷ người

    Bảo đảm cơ hội cho 8 tỷ người

    Khi thế giới được dự báo sẽ đón cư dân thứ 8 tỷ vào ngày 15/11/2022, Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) đã chuyển đi thông điệp: “Thế giới 8 tỷ người: Để hướng tới một tương lai bền vững cho tất cả mọi người, cần khai khác cơ hội và đảm bảo quyền, lựa chọn cho tất cả mọi người” trong Ngày Dân số Thế giới (11/7) năm nay.

  • Hướng tới một tương lai bền vững cho tất cả mọi người

    Hướng tới một tương lai bền vững cho tất cả mọi người

    Theo Dự báo dân số thế giới năm 2022 của Liên Hợp Quốc, tháng 11/2022, dân số thế giới sẽ đạt 8 tỷ người.

  • Liên hợp quốc: Dân số thế giới sắp chạm mốc 8 tỷ người

    Liên hợp quốc: Dân số thế giới sắp chạm mốc 8 tỷ người

    Thế giới có thể chào đón công dân thứ 8 tỷ vào ngày 15/11 tới đây và Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc trở thành nước đông dân nhất trên Trái Đất vào năm 2023. Đây là dự báo được Liên hợp quốc (LHQ) đưa ra ngày 11/7 nhân Ngày Dân số Thế giới (11/7).

  • Cảnh báo sớm, hành động sớm - Bài 1: Nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo thiên tai

    Cảnh báo sớm, hành động sớm - Bài 1: Nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo thiên tai

    Biến đổi khí hậu ngày càng rõ ràng và xảy ra ở mọi nơi trên thế giới, tác động tới mọi hoạt động của tự nhiên và con người. Sự dị thường của khí hậu xảy ra nhiều hơn. Những đợt nắng nóng, hạn hán và cháy rừng xảy ra ngày càng khắc nghiệt. Tuy nhiên, 1/3 dân số thế giới hiện nay vẫn chưa được tiếp cận đầy đủ các thông tin dự báo, cảnh báo sớm.

  • 14,5% dân số thế giới mắc bệnh Lyme do bọ chét cắn gây ra

    14,5% dân số thế giới mắc bệnh Lyme do bọ chét cắn gây ra

    Một nghiên cứu mới đăng trên BMJ Global Health (tạp chí của Hiệp hội Y khoa Anh) cho thấy hơn 14% dân số thế giới mắc bệnh Lyme, một dạng nhiễm khuẩn do bị bọ chét cắn. Bệnh hiếm khi gây tử vong nhưng những người bị bọ chét nhiễm bệnh cắn thường phát ban và có các triệu chứng giống như cúm, gồm đau cơ và khớp, đau đầu, buồn nôn và nôn.

  • WHO: Trên 2/3 dân số thế giới đã có kháng thể COVID-19

    WHO: Trên 2/3 dân số thế giới đã có kháng thể COVID-19

    Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hơn 2/3 dân số thế giới có thể đã có lượng kháng thể COVID-19 đáng kể, có nghĩa là đã từng mắc bệnh hoặc đã được tiêm chủng.

  • Có gì trong kế hoạch phòng ngày tận thế của Nhà Trắng?

    Có gì trong kế hoạch phòng ngày tận thế của Nhà Trắng?

    Chính phủ Mỹ đã chuẩn bị phương án đề phòng cho đủ loại nguy cơ, thậm chí cả những thảm họa có thể hủy diệt quốc gia hoặc phần lớn dân số thế giới. 

  • 1/5 dân số thế giới có thể phải đối mặt với khủng hoảng lương thực

    1/5 dân số thế giới có thể phải đối mặt với khủng hoảng lương thực

    Chỉ số giá lương thực toàn cầu đã đạt mức cao lịch sử sau khi giá lúa mì tăng 20% trong tháng 3. 

  • COVID-19 tới 6h sáng 14/4: Thêm 2.500 ca tử vong; Gần 50% dân số thế giới có thể đã mắc bệnh

    COVID-19 tới 6h sáng 14/4: Thêm 2.500 ca tử vong; Gần 50% dân số thế giới có thể đã mắc bệnh

    Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 951.000 ca mắc COVID-19 và trên 2.500 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã là 501 triệu ca, trong đó trên 6,21 triệu ca tử vong.

  • Gần 50% dân số thế giới có thể đã mắc COVID-19

    Gần 50% dân số thế giới có thể đã mắc COVID-19

    Một số nhà nghiên cứu ước tính gần 50% dân số thế giới có thể đã nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 ít nhất một lần trong 2 năm qua. Kết quả nghiên cứu mới này do Viện Đo lường và Đánh giá sức khỏe (IHME) thuộc Đại học Washington (Mỹ) công bố trên tạp chí The Lancet.

  • FAO: Mỹ Latinh - chìa khóa cho an ninh lương thực thế giới

    FAO: Mỹ Latinh - chìa khóa cho an ninh lương thực thế giới

    Mỹ Latinh và Caribe đóng vai trò quan trọng đối với an ninh lương thực toàn cầu, hiện khu vực này sản xuất đủ lương thực (tính theo calo) cho khoảng 1,3 tỷ người, tức 1/6 dân số thế giới. Đây là nhận định của Tổng giám đốc Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) Khuất Đông Ngọc.

  • Hơn 57% dân số thế giới đã được tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19

    Hơn 57% dân số thế giới đã được tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19

    Tính tới ngày 23/3/2022, hơn 11,14 tỷ liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm trên toàn thế giới. Trong đó, có hơn 57% dân số thế giới đã được tiêm đủ liều vaccine, riêng Việt Nam đạt tỷ lệ 79,23%. Hiện nhiều quốc gia/vùng lãnh thổ đang thực hiện và thúc đẩy tiêm mũi tăng cường, cùng với đó triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi.

  • Cần hành động mạnh mẽ để cứu Trái Đất 

    Cần hành động mạnh mẽ để cứu Trái Đất 

    Hơn 1 tỷ người ở các vùng ven biển đối mặt với nguy cơ ngập lụt vào giữa thế kỷ, gần 50% dân số thế giới trong “vùng nguy hiểm” vì biến đổi khí hậu và 14% số loài sinh vật trên cạn phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng “rất cao” nếu nhiệt độ toàn cầu tăng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Đây là những con số biết nói trong báo cáo của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu được công bố ngày 28/2. 

  • Hơn 55% dân số thế giới đã được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19

    Hơn 55% dân số thế giới đã được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19

    Tính tới ngày 26/2/2022, gần 10,7 tỷ liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm trên toàn thế giới. Trong đó, có hơn 55% dân số thế giới đã được tiêm đủ liều vaccine, riêng Việt Nam đạt tỷ lệ 78,21%. Hiện nay, nhiều quốc gia/vùng lãnh thổ đang thực hiện và thúc đẩy tiêm mũi tăng cường, cùng với đó triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi.

  • Hơn 52% dân số thế giới đã được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19

    Hơn 52% dân số thế giới đã được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19

    Tính đến ngày 25/1/2022, có hơn 9,9 tỷ liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm trên toàn thế giới với tỷ lệ dân số thế giới được tiêm đủ liều đạt hơn 52%. Tại Việt Nam, tỷ lệ tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 đạt 75,35%. Nhiều nước trên thế giới đang thực hiện và thúc đẩy tiêm mũi tăng cường cho người dân.

  • 50% dân số thế giới đã được tiêm đủ liều vaccine COVID-19

    50% dân số thế giới đã được tiêm đủ liều vaccine COVID-19

    Tính tới ngày 8/1/2022, hơn 9,4 tỷ liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm trên toàn thế giới. Trong đó, có 50% dân số thế giới đã được tiêm đủ liều vaccine tỷ lệ của Việt Nam là 72,22%. Hiện nay, nhiều nước đang thực hiện và thúc đẩy tiêm mũi tăng cường cho người dân.

  • Những nhân tố giúp thế giới đạt được mục tiêu về tiêm phòng COVID-19 cho 70% dân số

    Những nhân tố giúp thế giới đạt được mục tiêu về tiêm phòng COVID-19 cho 70% dân số

    Tháng 10 năm nay, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã đề ra mục tiêu đến tháng 6/2022 sẽ tiêm phòng COVID-19 được cho 70% dân số thế giới. Trang theguardian.com dẫn lời các chuyên gia nhận định mục tiêu này là hoàn toàn khả thi, nhưng cần phải có đủ ngân sách, chiến lược phân phối tốt hơn và đảm bảo các loại vaccine có thời hạn sử dụng lâu hơn.