Qatar Airways sẽ vận chuyển miễn phí hàng viện trợ y tế đến Trung Quốc để chống dịch bệnh virus Corona

BẮC KINH, TRUNG QUỐC – Media OutReach  – Ngày 7 tháng 2 năm 2020 – Qatar Airways, hãng hàng không quốc gia của Qatar đã thông báo sẽ vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không miễn phí cho các kiện hàng viện trợ y tế do Đại sứ quán và Lãnh sự quán Trung Quốc tổ chức, để chống lại tình trạng dịch bệnh do chủng mới của virus Corona gây ra.

Qatar Airways cũng thông báo sẽ tặng riêng cho Trung Quốc hàng triệu mặt nạ, khẩu trang y tế và chai khử trùng cho các khu vực bị nhiễm dịch nghiêm trọng ở Trung Quốc.

Ngài Zhou Jian, Đại sứ Trung Quốc tại Qatar (trong ảnh bên phải) và Ngài Akbar Al Baker, Giám đốc điều hành (CEO) của Qatar Airways Group

Nhiều máy bay của Qatar Airways tại sân đỗ ở sân bay Qatar

Các vật tư y tế do các cộng đồng người Hoa trên toàn thế giới tài trợ sẽ được vận chuyển bởi các máy bay chở hàng của Qatar Airways qua mạng lưới toàn cầu, gồm nhiều điểm đến trong số 170 thành phố đến Thượng Hải, Quảng Châu, Hồng Kông và Macau.

Qatar Airways Cargo đã chuyển lô hàng cứu trợ y tế quan trọng đầu tiên đến Thượng Hải vào ngày 2 tháng 2 năm 2020. Lô hàng bao gồm 100.000 khẩu trang hô hấp N95 cấp y tế và 2.700 găng tay y tế bằng cao su dùng một lần, cung cấp cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe đang làm việc suốt ngày đêm tại các bệnh viện ở tỉnh Hồ Bắc, tâm chấn của tình trạng bùng phát virus Corona hiện nay.

Theo chương trình cứu trợ của các cộng đồng người Hoa ở nước ngoài, 700 kg viện trợ gồm dụng cụ, thiết bị, vật tư y tế đã được các doanh nghiệp và cộng đồng người Hoa ở Qatar quyên góp.

Sáng kiến ​​”Kênh xanh” dành cho vận chuyển hàng không miễn phí đã được Qatar Airways và Đại sứ quán Trung Quốc tại Qatar công bố. Qatar Airways là hãng hàng không quốc tế đầu tiên tình nguyện vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ khẩn cấp chống lại dịch bệnh virus Corona.

Ngài Akbar Al Baker, Giám đốc điều hành (CEO) của Qatar Airways Group phát biểu: “Chúng tôi đang hành động ngay lập tức để giúp giảm bớt tình trạng đau lòng và hết sức nguy hiểm do dịch bệnh virus Corona gây ra ở Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng sẽ đóng góp tích cực, tận dụng thế mạnh của mình như một trong những hãng vận tải hàng không hàng đầu thế giới và mạng lưới quan hệ đối tác rộng khắp. Cùng với Đại sứ quán Trung Quốc tại Qatar trong việc phối hợp các nỗ lực cứu trợ với các tổ chức kinh doanh địa phương của Trung Quốc, chúng tôi hy vọng, những nỗ lực hợp tác của chúng tôi có thể giúp hạn chế sự lây lan của dịch bệnh virus này, giảm bớt gánh nặng cho nhân viên y tế địa phương và tạo ra sự khác biệt có ý nghĩa”.

Ngài Zhou Jian, Đại sứ Trung Quốc tại Qatar cho biết: “Tôi muốn cảm ơn Qatar Airways vì đã mở một “Kênh xanh” để vận chuyển các lô hàng gồm vật tư, thiết bị y tế. Trung Quốc và Qatar là những người bạn tốt. Chúng tôi đánh giá cao sự ủng hộ đối với quê hương của các công dân và công ty Trung Quốc hiện sinh sống và làm việc tại Qatar. Điều này càng củng cố niềm tin của chúng tôi để giành chiến thắng trong cuộc chiến rất khốc liệt và nguy hiểm hiện nay. Lịch sử quan hệ Trung Quốc-Qatar sẽ luôn ghi nhận những đóng góp rất tích cực và kịp thời này”.

Sự quyên góp của cộng đồng người Hoa ở nước ngoài đang tràn ngập trên toàn thế giới nhằm nhanh chóng và kịp thời khắc phục tình trạng thiếu nguồn cung cấp y tế do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) báo cáo.

Qatar Airways cũng đang hợp tác chặt chẽ với WHO và chính quyền địa phương trên toàn thế giới để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của nhân viên và hành khách. Đội tàu bay hiện đại của Qatar Airways được bảo vệ với hệ thống lọc không khí hiệu quả cao (High-Efficiency Particulate Air – HEPA), loại bỏ 99,97% các hạt trong không khí mịn khỏi không khí lưu thông trong cabin, hạn chế rất nhiều sự lây lan của nấm, virus và vi khuẩn trong không khí.

Qatar Airways đã đưa ra quyết định tạm dừng các chuyến bay chở khách đến Trung Quốc đại lục, bắt đầu từ ngày 3/2/2020 bởi những ảnh hưởng và thách thức do vụ dịch Virus Corona gây ra. Một cuộc rà soát hoạt động liên tục sẽ được tiến hành mỗi tuần để đánh giá tình hình, song một khi những hạn chế này được dỡ bỏ, Qatar Airways sẽ ngay lập tức nối lại các chuyến bay của mình. Dịch vụ vận tải hàng hóa của Qatar Airways Cargo đến 2 điểm đến Trung Quốc đại lục là Quảng Châu và Thượng Hải, vẫn không thay đổi.

Qatar Airways hiện khai thác một đội bay hiện đại, gồm hơn 250 máy bay thông qua trung tâm là Sân bay Quốc tế Hamad (HIA), đến hơn 170 điểm đến trên toàn thế giới. Hãng hàng không phát triển nhanh nhất thế giới này sẽ bổ sung thêm Osaka, Nhật Bản; Santorini, Hy Lạp; Dubrovnik, Croatia; Almaty và Nur-Sultan, Kazakhstan; Accra, Ghana; Cebu, Philippines; Lyon, Pháp; Trabzon, Thổ Nhĩ Kỳ; Siem Reap, Campuchia và Luanda, Angola vào mạng lưới rộng khắp của mình trong năm 2020.

Thông tin về Qatar Airways

Là một hãng hàng không đã giành được nhiều giải thưởng, Qatar Airways được Skytrax, tổ chức xếp hạng vận tải hàng không quốc tế vinh danh là hãng hàng hàng không có “Hạng thương gia tốt nhất thế giới” (‘World’s Best Business Class) thông qua Giải thưởng World Airline Awards 2018. Ngoài ra, Qatar Airways còn được vinh danh có “Ghế hạng thương gia tốt nhất”, “Hãng hàng không tốt nhất ở Trung Đông” và “Phòng chờ ở sân bay hạng nhất tốt nhất thế giới’. Gần đây, Qatar Airways đã mở các đường bay mới đến Mombasa, Kenya; Gothenburg, Thụy Điển và Đà Nẵng, Việt Nam. Hãng đã bổ sung một số điểm đến mới trong năm 2019, bao gồm Lisbon, Bồ Đào Nha; Malta; Thủ đô Rabat, Morocco; Langkawi, Malaysia; Davao, Philippines; Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ và Mogadishu, Somalia. Dự kiến, trong năm 2020, Qatar Airways sẽ bổ sung thêm Osaka, Nhật Bản; Santorini, Hy Lạp; Dubrovnik, Croatia; Almaty và Nur-Sultan, Kazakhstan; Accra, Ghana; Cebu, Philippines; Lyon, Pháp; Trabzon, Thổ Nhĩ Kỳ; Siem Reap, Campuchia và Luanda, Angola vào mạng lưới rộng lớn của mình.

Qatar Airways là hãng hàng không đầu tiên ở vùng Vịnh tham gia Liên minh hàng không toàn cầu oneworld, cho phép hành khách được hưởng lợi từ hơn 1.000 sân bay tại hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 14.250 chuyến khởi hành hàng ngày.

Với hệ thống giải trí trên chuyến bay của Oryx One, Qatar Airways cung cấp cho hành khách tới 4.000 tùy chọn giải trí từ các bộ phim bom tấn mới nhất, TV, âm nhạc, trò chơi… Hành khách bay trên các chuyến bay của Qatar Airways được phục vụ bởi các loại máy bay hiện đại B787, B777, A350, A380, A319, A320 và A330. Qatar Airways là đối tác chính thức của FIFA, là nhà tài trợ chính thức cho nhiều sự kiện thể thao hàng đầu thế giới , bao gồm World Cup FIFA 2022.

Qatar Airways Cargo, một trong những hãng hàng không vận chuyển hàng hóa hàng đầu thế giới, phục vụ hơn 60 điểm đến trên toàn cầu. Đội bay của Qatar Airways Cargo bao gồm 2 máy bay vận tải Boeing 747-8, 19 máy bay vận tải Boeing 777 và 5 máy bay vận tải Airbus A330.

Media OutReach Corporate News
Trung Quốc: 36.690 ca mắc, 803 người tử vong do nhiễm chủng mới của virus Corona
Trung Quốc: 36.690 ca mắc, 803 người tử vong do nhiễm chủng mới của virus Corona

Các hãng tin quốc tế sáng 9/2 dẫn thông báo của Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc cho biết tỉnh này ghi nhận thêm 81 ca tử vong vì viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (2019-nCoV) gây ra, nâng tổng số người thiệt mạng tại Trung Quốc lên 803 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN