Bình Thuận:

Xuất hiện dầu vón cục tại đảo Phú Quý

Ông Hà Sông Lô, Phó Bí thư Huyện ủy Phú Quý (Bình Thuận) cho biết: Từ đêm 17/9 đến nay, tại vùng biển đảo Phú Quý xuất hiện dầu vón cục (dầu hắc đen) tấp vào bờ tạo thành những vệt dài, gây khó khăn trong sinh hoạt người dân và ô nhiễm một vùng bờ biển. Lúc đầu hiện tượng này chỉ xuất hiện rải rác nhưng đến sáng ngày 19/9 thì ngày càng nhiều hơn.

Dầu tràn vào bờ biển gây ô nhiễm huyện đảo Phú Quý - Ảnh: Tuoitre


Theo Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Phú Quý, khu vực bờ biển bị ảnh hưởng được xác định có chiều dài gần 6km, từ cảng Phú Quý đến thôn Thương Châu (xã Ngũ Phụng), trong đó khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất là thôn Quý Thạnh.

Tại những vùng này, dầu vón cục thành những hạt to bằng ngón tay có màu đen nằm rải rác ven bờ và tại các bãi tắm.

Hiện việc đi lại của những ngư dân tại vùng này rất bất tiện do dầu bám vào người và biển cũng bị dầu làm ô nhiễm.


Ông Hà Sông Lô cho biết thêm, hiện đoàn cán bộ Sở Tài nguyên Môi trường Bình Thuận đang trên đường ra đảo để khảo sát nguyên nhân và tìm hướng xử lý khẩn cấp trong chiều 19/9.


Nguyễn Thanh
Bình Thuận xây nhiều trường học ở vùng dân tộc thiểu số

Ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết: Một trong những mục tiêu quan trọng nhất trong năm học 2012-2013 được tỉnh triển khai là đẩy mạnh xây dựng và củng cố hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú và trường học tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN