Xây dựng TP Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình

Trong bối cảnh chung có nhiều khó khăn, năm 2013 Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục phát triển với những thành tựu quan trọng và khá toàn diện. Nhân dịp đầu năm mới, phóng viên báo Tin Tức - TTXVN đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Lê Thanh Hải (ảnh), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

 

* Năm 2013, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là đầu tàu cả nước về phát triển kinh tế với tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 9,3%. Đồng chí đánh giá thế nào về thành công và hạn chế của Thành phố Hồ Chí Minh?


Trong bối cảnh chung có nhiều khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt khó, nỗ lực thực hiện đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện. Kinh tế thành phố năm 2013 tăng trưởng cao hơn năm 2012 và tăng bình quân trong 3 năm (2011 - 2013) bằng 1,7 lần tốc độ tăng trưởng của cả nước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được kiểm soát, bình quân 3 năm bằng 0,75 lần mức tăng của cả nước, an sinh xã hội được đảm bảo, thu nhập bình quân đầu người đạt 4.513 USD/người, vượt kế hoạch đề ra (4.000 USD/người).


Những kết quả quan trọng bước đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng và thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn thành phố.


Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa vững chắc, chất lượng chưa cao, vốn đầu tư gặp nhiều khó khăn, kết cấu hạ tầng đô thị còn nhiều bất cập, giảm nghèo chưa vững chắc, một số vấn đề văn hóa - xã hội bức xúc chậm được giải quyết, nhất là tình trạng quá tải ở một số bệnh viện, vệ sinh an toàn thực phẩm, ngập nước do biến đổi khí hậu.


Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng. Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN

* Nỗ lực giảm hộ nghèo, tăng hộ khá của Thành phố Hồ Chí Minh đã có những bước đột phá mạnh mẽ và hoàn thành cơ bản mục tiêu giai đoạn 3 sớm hơn 2 năm. Xin đồng chí cho biết những nỗ lực của hệ thống chính trị tập trung cho công tác này?


Những năm gần đây, trong bối cảnh khó khăn chung, đời sống của nhân dân, nhất là người có thu nhập thấp gặp nhiều khó khăn, Đảng bộ thành phố đã đề ra nhiều chính sách, chủ trương đảm bảo an sinh xã hội, nêu cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh lòng dân, huy động mọi nguồn lực xã hội chăm lo đời sống nhân dân, nhất là diện chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, công nhân, sinh viên... với phương châm “phát huy sức dân chăm lo nhân dân”, càng khó khăn, càng phải chăm lo cho nhân dân nhiều hơn, tốt hơn. Chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân đã tạo được sự đồng thuận xã hội, tạo động lực để nhân dân tích cực tham gia và góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng bộ với nhân dân. Trong 3 năm (2011 - 2013) cả hệ thống chính trị đã tập trung nguồn lực, với nhiều biện pháp sáng tạo, huy động sức mạnh cả xã hội, nỗ lực thực hiện hoàn thành mục tiêu giảm nghèo (giai đoạn 3) trước thời hạn dự kiến 2 năm, trên 130.000 hộ nghèo vượt khó, vươn lên, đạt mức thu nhập trên 12 triệu đồng/người/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 8,4% đầu năm 2009 xuống còn khoảng 1%.


Để tiếp tục thực hiện chương trình giảm nghèo trong giai đoạn mới, các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội sẽ tập trung các giải pháp giảm nghèo, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở...), đa dạng hóa các nguồn lực và phương thức thực hiện, đảm bảo giảm nghèo bền vững, phấn đấu đến cuối năm 2015 giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3% tổng số hộ dân thành phố.

 

* Thưa đồng chí, được biết năm 2013, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung thực hiện quyết liệt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Xin Đồng chí chia sẻ thêm về công tác này của đảng bộ thành phố?


Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy nhận thức sâu sắc kiểm tra, giám sát là chức năng lãnh đạo của Đảng, trong đó, đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, giám sát để đảm bảo nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng đi vào cuộc sống và thực hiện có hiệu quả; kịp thời phát hiện, chỉ đạo hoặc kiến nghị cấp trên điều chỉnh, bổ sung những chủ trương, biện pháp cho sát hợp, chấn chỉnh nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý; chỉ đạo xử lý nghiêm minh, kịp thời khi phát hiện có sai phạm, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Ban Thường vụ Thành ủy đã làm gương tự kiểm tra việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm của mình và báo cáo Thành ủy theo định kỳ hàng quý; tổ chức 17 đoàn kiểm tra do các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy làm trưởng đoàn, trực tiếp kiểm tra 38 tổ chức đảng và 10 đảng viên; chỉ đạo các cấp ủy tập trung kiểm tra, giám sát đối với tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở của Đảng bộ thành phố. Qua đó, chấn chỉnh, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, nhất là bí thư cấp ủy trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; kiên trì, quyết liệt khắc phục hạn chế, khuyết điểm, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng.


* Năm 2014 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ thành phố, các cấp ủy sẽ tập trung những nhiệm vụ, giải pháp nào, thưa đồng chí?


Thành ủy đã có kết luận chỉ đạo về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2014, giai đoạn 2014 - 2015; tôi nhấn mạnh thêm một số nội dung trọng tâm sau:


Thứ nhất, các cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, trước hết là đồng chí bí thư cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, gương mẫu trong thực hiện và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả, sát hợp thực tiễn các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình, phê bình và những vấn đề mới phát sinh; đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức, học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các cấp.


Thứ hai, huy động mọi nguồn lực, khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế, phát triển 9 nhóm ngành dịch vụ, 4 nhóm ngành công nghiệp trọng yếu có hàm lượng khoa học - công nghệ và giá trị gia tăng cao; tăng dần tỷ trọng giá trị đóng góp của công nghiệp công nghệ cao trong GDP; phát triển nhanh các ngành công nghiệp hỗ trợ; chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, thường xuyên đối thoại trực tiếp, kịp thời có các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là chính sách thuế, tiếp cận nguồn vốn tín dụng với lãi suất phù hợp, phát triển thị trường, tiêu thụ sản phẩm; bổ sung chính sách hỗ trợ lãi suất, mở rộng đối tượng chương trình kích cầu thông qua đầu tư; kịp thời rà soát, bổ sung chính sách cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, thu hút nguồn lực trong và ngoài nước, nâng cao hiệu quả cạnh tranh trong điều kiện hội nhập quốc tế; tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. 


Thứ ba, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị bền vững gắn với đẩy mạnh thực hiện 6 chương trình đột phá; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch; rà soát, kiên quyết khắc phục tình trạng “dự án treo”, dự án chậm triển khai, sử dụng đất sai mục đích, xem xét, bổ sung chính sách đảm bảo hài hòa các lợi ích trong khu quy hoạch; tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp đồng bộ tạo sự chuyển biến tích cực trong giải quyết tình trạng ngập nước do mưa và triều cường.


Thứ tư, tiếp tục thực hiện các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, duy trì và nâng cao hơn nữa chất lượng chăm lo, hỗ trợ diện chính sách, công nhân, sinh viên, hộ nghèo, cận nghèo; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện sáng tạo, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững theo phương châm “phát huy sức dân chăm lo cho dân”.


Thứ năm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của bộ máy chính quyền các cấp, tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cải tiến mạnh mẽ thủ tục hành chính, rà soát bãi bỏ hoặc kiến nghị Trung ương bãi bỏ những thủ tục không còn phù hợp; công khai, minh bạch quy trình, thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả quản lý, giảm phiền hà nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp. Thực hiện nền nếp chế độ tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kịp thời tại cơ sở, hạn chế phát sinh các khiếu nại vượt cấp, đông người; giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện tồn đọng, kéo dài. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiểm tra, giám sát chấn chỉnh thái độ tiếp xúc, trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức.


Thứ sáu, tăng cường an ninh, quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đẩy mạnh phòng, chống, kéo giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, tạo sự chuyển biến rõ rệt tình hình an ninh trật tự, bảo đảm bình yên cho nhân dân.

Bước sang năm mới, năm 2014, Đảng bộ cùng nhân dân thành phố sẽ đồng lòng, chung sức phấn đấu xây dựng, bảo vệ và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, xứng đáng là thành phố vinh dự được mang tên Bác Hồ kính yêu.


* Xin cảm ơn đồng chí Bí thư Thành ủy!


Phạm Đăng Giới (thực hiện)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN