Việt Nam – Lào hợp tác đào tạo cán bộ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ

Bản ghi nhớ về kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực lưu trữ năm 2024 đã được Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Bộ Nội vụ Việt Nam Đặng Thanh Tùng và Cục trưởng Cục Lưu trữ Quốc gia Bộ Nội vụ Lào Thongchanh Keosenhom ký kết sáng 6/12, tại Hà Nội.

Bản ghi nhớ tiếp tục khẳng định mối quan hệ gắn bó hữu nghị lâu dài và cam kết hợp tác cùng phát triển giữa cơ quan lưu trữ của hai nước Việt Nam và Lào. Theo đó, trong năm 2024, hai bên sẽ tăng cường hợp tác trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nghiệp vụ văn thư, lưu trữ với việc Cục Văn thư và Lưu trữ Việt Nam tổ chức thực tập cho đoàn 20 cán bộ làm công tác văn thư lưu trữ của Cục Lưu trữ Quốc gia Lào và Sở Nội vụ các tỉnh của Lào. Hai bên báo cáo các cơ quan có thẩm quyền của hai nước để Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam tiếp tục tiếp nhận và đào tạo cho phía Lào 3 cử nhân và 1 thạc sĩ chuyên ngành văn thư, lưu trữ từ nguồn kinh phí viện trợ hàng năm của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào.

Đồng thời, hợp tác trao đổi, chia sẻ thông tin tài liệu lưu trữ để tổ chức các hoạt động phát huy giá trị tài liệu lưu trữ tại hai nước. Lãnh đạo hai bên sẽ gặp nhau luân phiên để trao đổi về việc thực hiện kế hoạch hợp tác đã được ký kết và bàn nội dung kế hoạch hợp tác tiếp theo.

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng cho biết, việc ký kết Bản ghi nhớ về kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực lưu trữ năm 2024 tiếp tục khẳng định mối quan hệ gắn bó hữu nghị lâu dài và cam kết hợp tác cùng phát triển giữa cơ quan lưu trữ của hai nước Việt Nam và Lào.

Trong những năm qua, do ảnh hưởng từ nhiều yếu tố khách quan, các hoạt động hợp tác chưa phản ánh đúng tính chất mối quan hệ hợp tác gắn bó và truyền thống giữa hai cơ quan lưu trữ của hai nước. Lễ ký kết hôm nay một lần nữa là sự khẳng định vững vàng cho cam kết của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam trong việc hợp tác, chia sẻ và đồng hành với Cục Lưu trữ Quốc gia Lào Lào giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình cũng như nỗ lực chung của hai cơ quan lưu trữ của hai nước trong việc vun đắp mối quan hệ hợp tác hữu nghị lâu đời giữa hai nhà nước. 

Bản ghi nhớ về kế hoạch hợp tác năm 2024 sẽ là cơ sở để Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam và Cục Lưu trữ Quốc gia Lào thực hiện các hoạt động hợp tác song phương năm tiếp theo, tạo nên những thành tựu mới trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Lào trong lĩnh vực lưu trữ.

Ông Đặng Thanh Tùng khẳng định, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam sẽ nỗ lực để cùng Cục Lưu trữ Quốc gia Lào triển khai hiệu quả những nội dung hợp tác đã được ký kết.

Bày tỏ tin tưởng những nội dung đã được hai bên thảo luận thống nhất, đề ra trong biên bản sẽ được thực hiện thành công tốt đẹp trong năm 2024, Cục trưởng Cục Lưu trữ Quốc gia Lào Thongchanh Keosenhom cho biết, Lào và Việt Nam có mối quan hệ truyền thống gắn bó tốt đẹp, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện. Trong tình hình mới, Đảng và Nhà nước Lào luôn kiên định bảo vệ và phát triển mối quan hệ gắn bó truyền thống tốt đẹp và quý báu đó.

Thời gian qua, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Việt Nam cũng như Chính phủ Việt Nam luôn giành sự giúp đỡ quý báu cho Cục Lưu trữ Quốc gia Lào, đặc biệt là giúp Lào xây dựng kho lưu trữ quốc gia, đào tạo và nâng cao kỹ năng cho cán bộ, trao đổi tài liệu chuyên môn, tạo điều kiện cho cán bộ của Cục tham gia các hội nghị chuyên môn quan trọng cấp quốc tế, trưng bày tài liệu lịch sử và giới thiệu sách “Mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam” nhân kỷ niệm 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác và 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Đây là những minh chứng thực tiễn, sống động nhất cho kết quả hợp tác giữa hai Cục. Kết quả đó không chỉ đóng góp vào việc triển khai hợp tác trong lĩnh vực nội vụ, mà còn góp phần phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp của hai nước.

Trong năm 2024, hai Cục sẽ tiếp tục đề xuất với Chính phủ Lào – Việt Nam ủng hộ nguồn kinh phí tổ chức thực hiện các công việc liên quan tới công tác lưu trữ, đặc biệt là lĩnh vực đào tạo cán bộ lưu trữ cấp địa phương và cán bộ cấp Cục để cùng tổ chức thực hiện thành công.

Chu Thanh Vân (TTXVN)
Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào năm 2023
Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào năm 2023

Với mong muốn quảng bá hình ảnh Việt Nam đổi mới và phát triển, qua đó, củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Chương trình Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào năm 2023 (sau đây gọi tắt là Chương trình) với chủ đề: Thông tin và truyền thông, điểm sáng trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào. Chương trình diễn ra từ ngày 11 đến ngày 15/11/2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN