Phó Thủ tướng Lê Thành Long làm việc với Tổng Giám đốc Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) Amy Pope.
Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đánh giá cao vai trò trung tâm và đóng góp thiết thực của WMO trong việc thúc đẩy hợp tác toàn cầu về khí tượng thủy văn, nâng cao năng lực cảnh báo sớm và giảm nhẹ rủi ro thiên tai, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang tác động ngày càng sâu rộng đến các nước và cuộc sống của người dân.
Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam tiếp tục là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong triển khai các sáng kiến chiến lược và chính sách toàn cầu do WMO khởi xướng; Việt Nam nằm ở hạ lưu của 2 con sông lớn nên chịu ảnh hưởng rủi ro cao của biến đổi khí hậu; Việt Nam rất tin tưởng vào uy tín của WMO, đề nghị WMO giúp Việt Nam đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật khí tượng thủy văn, đặc biệt tại các khu vực dễ bị tổn thương, thông qua vận động và kết nối các nguồn lực từ các quỹ tài chính khí hậu toàn cầu; mở Trung tâm đào tạo khu vực ở Việt Nam, tăng cường chia sẻ thông tin, đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ ngành khí tượng thủy văn; cử chuyên gia quốc tế hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ trong một số lĩnh vực then chốt như dự báo bão, lũ quét, sạt lở đất và tác động của biến đổi khí hậu; kết nối dữ liệu, chia sẻ thông tin với các trung tâm khu vực và toàn cầu.
Tổng Thư ký WMO Celeste Saulo cho rằng Việt Nam là nước dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu; bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu vượt bậc của ngành khí tượng thuỷ văn Việt Nam và sự tham gia tích cực của Việt Nam tại WMO khu vực Đông Nam Á cũng như WMO, đặc biệt là trong sáng kiến giai đoạn 2021 - 2023; khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc đảm nhiệm vận hành Trung tâm khu vực Đông Nam Á về cảnh báo lũ quét và Trung tâm khu vực Đông Nam Á về dự báo thời tiết nguy hiểm, góp phần nâng cao năng lực cảnh báo sớm và ứng phó thiên tai cho toàn khu vực.
Giáo sư Celesto Saulo cho biết WMO sẵn sàng ủng hộ Việt Nam tham gia sâu hơn vào các sáng kiến toàn cầu do WMO điều phối như Hệ thống quan trắc toàn cầu, Hệ thống thông tin khí hậu toàn cầu, Khung giám sát đa thiên tai và biến đổi khí hậu ở cấp khu vực; sẵn sàng tăng cường hỗ trợ Việt Nam thông qua các dự án tăng cường năng lực, các khóa đào tạo dài hạn về nhân lực chất lượng cao, tăng cường chất lượng dịch vụ khí tượng, thủy văn; Việt Nam có thể tăng cường hợp tác với 2 trung tâm khí tượng đặc biệt của WMO ở Việt Nam để tăng cường năng lực dự báo; tăng cường trao đổi học giả.
Hai bên thống nhất cần thúc đẩy chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực dự báo thời tiết, khí hậu, lũ quét và sạt lở đất, hỗ trợ các nước đang phát triển tiếp cận và sử dụng các thiết bị quan trắc hiện đại phục vụ mục tiêu giám sát và dự báo chính xác hơn trong bối cảnh thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp.
Nhân dịp này, hai bên cũng thảo luận về việc xây dựng và hoàn thiện Khung dịch vụ khí hậu quốc gia nhằm cung cấp thông tin khí hậu hiệu quả, có tính ứng dụng cao cho các lĩnh vực nhạy cảm với khí hậu và việc phát triển các sản phẩm, dịch vụ khí tượng thủy văn chuyên ngành cho sản xuất nông nghiệp, thủy lợi, hàng không, du lịch, và phòng chống thiên tai.
Cũng liên quan tới hoạt động tại Geneva, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã có cuộc làm việc với Tổng Giám đốc Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) Amy Pope. Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã điểm lại một số hoạt động hợp tác nổi bật giữa Việt Nam và IOM trong thời gian qua, như phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị rà soát tình hình triển khai Thỏa thuận GCM hàng năm và thực hiện các dự án nâng cao năng lực và hỗ trợ thực hiện Kế hoạch triển khai thỏa thuận GCM giai đoạn 2023-2025, hỗ trợ thiết lập và duy trì hoạt động của Văn phòng thông tin di cư (MRC) nhằm cung cấp các thông tin về di cư an toàn tới những người di cư lao động tiềm năng…
Phó Thủ tướng Lê Thành Long làm việc tại Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO).
Về phần mình, bà Amy Pope cho biết IOM và Việt Nam có nhiều tiềm năng để tăng cường hợp tác tại cả các cơ chế quốc tế, đặc biệt trong các lĩnh vực lao động di cư, gắn giải quyết các thách thức về di cư với thực hiện các mục tiêu phát triển, tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu.