TP Hồ Chí Minh trao kinh phí hỗ trợ Trường Tiểu học Hữu nghị tỉnh Champasak của Lào

Ngày 2/4, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã trao 590 triệu đồng tặng Trường Tiểu học Hữu nghị tỉnh Champasak, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào để mua sắm trang thiết bị trường học.

Chú thích ảnh
Ông Trần Đức Hiển, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh (ngoài cùng, bên trái) trao tượng trưng kinh phí cho đại diện trường Tiểu học Hữu nghị tỉnh Champasak (Lào). Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, sáng 2/4, tại cửa khẩu Quốc tế La Lay (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị), Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị trao tặng Trường Tiểu học Hữu nghị tỉnh Champasak, Lào, 590 triệu đồng dùng để mua 25 bộ máy vi tính, 25 bộ bàn ghế và 1 máy photocopy.

Ngoài ra, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng Hội người Việt Nam tại tỉnh Champasak một số thuốc chữa bệnh trị giá 16 triệu đồng; đồng thời phối hợp với kiều bào trao tặng 10.000 khẩu trang y tế cho các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đang công tác tại cửa khẩu Quốc tế La Lay; tặng 2.500 cuốn vở cho học sinh nghèo trên địa bàn xã A Ngo, huyện Đakrông.

Tại buổi lễ, ông Trần Đức Hiển, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài thành phố nhấn mạnh, đây là món quà thể hiện tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đối với cộng đồng kiều bào đang sinh sống tại Lào nói chung, con em kiều bào đang sinh sống, học tập tại tỉnh Champasak nói riêng, qua đó tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào trong quá trình phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế.

Trường Tiểu học Hữu nghị tỉnh Champasak được thành lập từ năm 1978, là biểu tượng cho tấm lòng, tình cảm Việt kiều Lào hướng về quê hương, đất nước. Hiện Trường có gần 500 học sinh, trong đó 50% là con em người Lào, học sinh được học tiếng Việt từ lớp 1, theo sách giáo khoa Việt Nam.

Xuân Khu (TTXVN)
Công an Việt Nam và Công an Lào đồng hành cùng phát triển
Công an Việt Nam và Công an Lào đồng hành cùng phát triển

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 2/4 tại thủ đô Viêng Chăn, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng và Đoàn đại biểu Việt Nam đã đến trụ sở Bộ Công an Lào chúc mừng 60 năm ngày thành lập Bộ Công An Lào (5/4/1961-5/4/2021). Cùng đi có Thiếu tướng Hoàng Quang Hướng, Trưởng Cơ quan Đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN