Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN
Hội thảo một lần nữa khẳng định những thành tựu đổi mới và phát triển của TP Hồ Chí Minh trong 50 năm qua (1975 - 2025) trên các lĩnh vực; Đảng bộ Thành phố không ngừng xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị đoàn kết, gương mẫu, trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy dân chủ, đồng thuận xã hội, ý chí tự lực, tự cường, truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, nghĩa tình của Đảng bộ và nhân dân Thành phố...
Tại Hội thảo, ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho biết, hòa chung vào công cuộc xây dựng đất nước, từ sau ngày 30/4/1975 đến nay, TP Hồ Chí Minh không ngừng nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn để ổn định và phát triển, là trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước, cửa ngõ quan trọng kết nối khu vực và thế giới… đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước, khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của Thành phố trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nhấn mạnh từ ngày 30/4/1975 đến nay, Bộ Chính trị ban hành riêng 4 nghị quyết về phát triển TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thanh Nghị nhận định, từ những định hướng chiến lược quan trọng này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố nỗ lực không ngừng, kiên trì, quyết tâm thực hiện và đạt được những thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Thành tựu 50 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển Thành phố là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, sự ủng hộ hết lòng và hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; là kết tinh bao công sức của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Thành phố các thời kỳ để có TP Hồ Chí Minh hôm nay - một diện mạo mới, sức sống mới, tầm vóc mới.
Khẳng định vai trò của Đảng bộ TP Hồ Chí Minh, thành tố đảm bảo thắng lợi cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thành phố, bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh cho rằng, Đảng bộ đã không ngừng phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị cũng như quan tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN
Theo bà Phạm Phương Thảo, nhìn lại 50 năm qua, ở mỗi giai đoạn phát triển, TP Hồ Chí Minh luôn phấn đấu giữ vững vai trò đầu tàu, luôn đứng đầu về tỷ trọng GDP, thu ngân sách, năng suất lao động... Vấn đề đặt ra đối với Đảng bộ và nhân dân Thành phố là phải nỗ lực phát huy những thành tựu đạt được, khắc phục nhanh hạn chế, yếu kém, tháo gỡ nhanh điểm nghẽn, phát huy sức sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm nhiều hơn nữa.
“Bản lĩnh lãnh đạo của Đảng bộ TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được khẳng định trong giai đoạn phát triển mới. Truyền thống kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nét đẹp văn hóa, tình người chính là nguồn gốc sức mạnh đi lên của Đảng bộ và nhân dân Thành phố anh hùng”, bà Phạm Phương Thảo nhấn mạnh.
Nhận diện vai trò, vị thế của TP Hồ Chí Minh trên lĩnh vực kinh tế, Tiến sỹ Lê Hữu Phước, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) cho rằng, trong 40 năm qua, 4 nghị quyết của Bộ Chính trị về TP Hồ Chí Minh thể hiện đầy đủ vai trò, vị thế ngày càng quan trọng của Thành phố trên tất cả lĩnh vực, nổi bật là lĩnh vực kinh tế. Quán triệt các nghị quyết của Bộ Chính trị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố nỗ lực đảm nhận, thực hiện hiệu quả vai trò đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng; phấn đấu xây dựng Thành phố trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ và văn hóa của Đông Nam Á vào năm 2030. Tầm nhìn đến năm 2045, Thành phố đặt mục tiêu "trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính của châu Á, phát triển bền vững, có chất lượng cuộc sống cao, GRDP bình quân đầu người khoảng 37.000 USD, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu".