Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha thăm Việt Nam

Nhận lời mời của Trung ương Đảng ta, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha, do đồng chí Tổng Bí thư Jerónimo Carvalho de Sousa, dẫn đầu đã sang thăm Việt Nam từ ngày 1 - 4/3/2013.


Sáng 4/3/2013, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã thân mật tiếp đoàn.

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tiếp đồng chí Jerónimo.C.de Sousa, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Thay mặt lãnh đạo Đảng ta, đồng chí Lê Hồng Anh nhiệt liệt hoan nghênh đoàn sang thăm lại Việt Nam, coi đây là biểu hiện mới của mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam - Bồ Đào Nha; chúc mừng thành công của Đại hội lần thứ 19 vừa qua của Đảng bạn, chúc mừng đồng chí Jerónimo Carvalho de Sousa được bầu lại làm Tổng Bí thư; thông báo với Đoàn về tình hình và công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, về đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và chính sách đối ngoại rộng mở của Việt Nam; khẳng định Đảng ta coi trọng quan hệ với các đảng đồng chí anh em, bạn bè truyền thống; đồng thời nhấn mạnh mong muốn quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Bồ Đào Nha ngày càng củng cố và phát triển.


Đồng chí Tổng Bí thư Jerónimo Carvalho de Sousa bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Việt Nam, phấn khởi chứng kiến những nỗ lực to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong việc tiếp tục công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục những khó khăn, thách thức về kinh tế - xã hội do cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu tác động những năm qua. Đồng chí đánh giá cao những thành tựu to lớn và kinh nghiệm quí báu của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng chí cũng đã thông báo với đồng chí Lê Hồng Anh một số nét lớn về tình hình khu vực Tây Âu, đất nước và Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha, khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ thân thiết và hợp tác tin cậy giữa hai Đảng trong thời gian tới.


Trong thời gian ở Việt Nam, Đoàn đã đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lăng của Người, thăm nơi ở và làm việc của Người. Đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, dẫn đầu. Hai bên đã thông báo cho nhau tình hình hai Đảng, hai nước và các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; bàn các biện pháp tăng cường quan hệ giữa hai Đảng, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Bồ Đào Nha. Đoàn cũng đã có các buổi làm việc với lãnh đạo Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội để tìm hiểu kinh nghiệm của Đảng và Nhà nước ta trong lãnh đạo phát triển kinh tế -xã hội và công tác xây dựng Đảng; thăm tìm hiểu thực tế tại một cơ sở kinh tế ở thủ đô Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN