Thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và cộng đồng địa phương tại Israel

Ngày 20/5, Đại sứ Việt Nam tại Israel Lý Đức Trung đã có chuyến thăm và làm việc tại Hội đồng thành phố Abu Snan nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và cộng đồng địa phương tại Israel.

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Israel Lý Đức Trung phát biểu tại cuộc làm việc với Thị trưởng và Hội đồng thành phố Abu Snan (Israel). Ảnh: Đức Trung/PV TTXVN tại Israel

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, tại buổi tiếp, Thị trưởng Abu Snan, ông Seif Mesheleb, đã nhiệt liệt chào mừng Đại sứ Việt Nam và đoàn công tác, đồng thời bày tỏ vinh dự được đón tiếp đại diện ngoại giao của Việt Nam tại địa phương.

Thị trưởng Seif Mesheleb đã giới thiệu khái quát về Abu Snan - một thành phố đa văn hóa nằm ở miền Bắc Israel, nơi cộng đồng Druze, Hồi giáo, Kitô giáo và Do Thái cùng sinh sống trong hòa bình, đoàn kết và tôn trọng lẫn nhau. Ông khẳng định Abu Snan luôn tự hào là hình mẫu tiêu biểu về sự chung sống hòa bình giữa các tôn giáo và các nền văn hóa khác biệt.

Ông Mesheleb cũng cho biết, những năm gần đây, Abu Snan đã có bước phát triển nhanh chóng với nhiều thành tựu nổi bật trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế và cơ sở hạ tầng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Ông nhấn mạnh vai trò của Abu Snan trong việc thúc đẩy đối thoại liên văn hóa và giao lưu cộng đồng, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và phát triển bền vững.

Đáng chú ý, Thị trưởng Seif Mesheleb đề xuất thiết lập quan hệ kết nghĩa chính thức giữa Abu Snan và một thành phố của Việt Nam, coi đây là nền tảng cho các chuyến thăm cấp địa phương, cũng như tạo điều kiện triển khai các dự án kinh tế chung và chương trình trao đổi văn hóa - giáo dục giữa hai bên.

Đại sứ Lý Đức Trung bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước sự đón tiếp trọng thị và thân tình của lãnh đạo thành phố, đồng thời đánh giá cao mô hình phát triển hài hòa và đa dạng văn hóa của Abu Snan. Đại sứ nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và các địa phương Israel như Abu Snan, đặc biệt trong các lĩnh vực như thương mại, giao lưu nhân dân, giáo dục và du lịch.

Chú thích ảnh
Cuộc làm việc giữa Đại sứ Việt Nam tại Israel Lý Đức Trung với Thị trưởng và Hội đồng thành phố Abu Snan (Israel). Ảnh: Đức Trung/PV TTXVN tại Israel

Hai bên đã trao đổi ý kiến nhằm thắt chặt quan hệ nhân dân và giao lưu văn hóa, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai bên kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác thương mại. Hai bên cũng nhất trí rằng việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau thông qua các hoạt động văn hóa, du lịch sẽ góp phần củng cố quan hệ song phương bền chặt, lâu dài.

Cũng tại buổi làm việc, sau khi được xem bộ phim tài liệu giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Người (19/5/1890 - 19/5/2025), nhiều đại biểu thành phố Abu Snan bày tỏ lòng ngưỡng mộ sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kiệt xuất, anh hùng giải phóng dân tộc và là biểu tượng của hòa bình, nhân văn và trí tuệ.

Các đại biểu cũng bày tỏ sự khâm phục sâu sắc đối với cuộc đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam. Các đại biểu đánh giá cao tinh thần kiên cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử, đặc biệt là trong các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc để giành lại độc lập, tự do cho đất nước. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ trước những thành tựu nổi bật mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội những thập kỷ gần đây.

Sau buổi làm việc, trong không khí cởi mở và thân tình, Đại sứ Lý Đức Trung đã tham dự bữa trưa thân mật cùng đại diện các tổ chức xã hội và cộng đồng doanh nghiệp của thành phố. Đại sứ cũng đi tham quan khu phố cổ Abu Snan - nơi lưu giữ nhiều dấu tích lịch sử và kiến trúc đặc sắc, và tham dự một buổi lễ long trọng tại Nhà thờ cổ của thành phố.

Chuyến thăm và làm việc của Đại sứ Lý Đức Trung góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Israel, đồng thời mở ra hướng hợp tác mới giữa các cộng đồng nhân dân hai nước.

Thanh Bình - Đức Trung (TTXVN)
Đẩy mạnh hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Israel
Đẩy mạnh hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Israel

Phóng viên TTXVN có cuộc trao đổi với Bộ trưởng Kinh tế và Công nghiệp Israel Nir Barkat về những thành tựu cũng như triển vọng trong hợp tác giữa hai nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN