Thủ tướng phát lệnh xây dựng đường liên kết vùng ở tỉnh Hòa Bình

Sáng 26/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự lễ và phát lệnh khởi công đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và Cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu).

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính xem bản đồ hướng tuyến công trình đường liên kết vùng Hoà Bình- Hà Nội và cao tốc Sơn La đoạn Hoà Bình - Mộc Châu. 

Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Tài Chính Hồ Đức Phớc; Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn; Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Hòa Bình.

Đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu) có tổng chiều dài khoảng 50 km gồm 2 đoạn tuyến.  Đó là đoạn từ huyện Kim Bôi kết nối với trục cao tốc quy hoạch Hòa Lạc – Hòa Bình và đoạn tuyến phát triển theo tuyến cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu; tổng mức đầu tư hơn 4.120 tỷ đồng, dự kiến khánh thành vào năm 2027. 

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính xem bản đồ hướng tuyến công trình đường liên kết vùng Hoà Bình- Hà Nội và cao tốc Sơn La đoạn Hoà Bình - Mộc Châu.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khởi công đường liên kết vùng Hoà Bình- Hà Nội và cao tốc Sơn La đoạn Hoà Bình - Mộc Châu. 

Theo UBND tỉnh Hòa Bình, đến nay tỉnh đã hoàn thành công tác trích đo bản đồ giải thửa và cắm cọc giải phóng mặt bằng toàn tuyến; bàn giao mặt bằng tại một số vị trí tuyến cho nhà thầu thi công.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương tỉnh Hòa Bình đã tập trung thực hiện 1 trong 3 đột phá chiến lược, đó là đột phá về hạ tầng, cụ thể là hạ tầng giao thông. Tỉnh đã nỗ lực để khởi công dự án; các đơn vị nhà thầu tập trung các điều kiện, thiết bị, máy móc, sẵn sàng tập trung thi công dự án.

Tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ cũng thẳng thắn chỉ rõ những bất cấp, thiếu hợp lý mà tỉnh Hòa Bình, chủ đầu tư, nhà thầu thiết kế cần xem xét. Đó là cần cân nhắc việc thiết kế tuyến đường chỉ với 2 làn xe và tốc độ tối đa 80km/h; tổng mức đầu tư giai đoạn 1.829 tỷ đồng, song có hơn 300 tỷ dự phòng và chi phí khác là khá cao; thời gian thực hiện dự án 5 năm là quá dài...

Đối với giai đoạn 2, xây dựng tuyến nối cao tốc Hà Nội - Hòa Bình với cao tốc Sơn La, được thiết kế là “tiền cao tốc” là chưa hợp lý. Do đó đề nghị xem xét lại, xây dựng đoạn đường này đạt tiêu chuẩn cao tốc. “Quy hoạch thì phải tổng thể, toàn diện, liên thông, có tầm nhìn chiến lược, lâu dài; song thực hiện thì có diều kiện đến đâu thực hiện đến đó, có trọng tâm, trọng điểm và thực hiện dứt điểm”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Trên cơ sở phân tích, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Hòa Bình, chủ đầu tư, các nhà thầu thiết kế, thi công tính toán rút ngắn thời gian thực hiện dự án. Chính quyền các cấp tỉnh Hòa Bình phải tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng tạo điều kiện thi công dự án.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khởi công đường liên kết vùng Hoà Bình- Hà Nội và cao tốc Sơn La đoạn Hoà Bình - Mộc Châu. 

 

Thủ tướng đề nghị nhân dân trong vùng, nhất là người dân bị ảnh hưởng bởi dự án, tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện cho triển khai dự án, qua đó biến tiềm lực của địa phương thành nguồn lực phát triển, tạo không gian phát triển mới. Cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân đoàn kết, thống nhất, giải quyết thỏa đáng di dời, tái định cư theo quy định của pháp luật, đảm bảo cuộc sống, nơi ở mới tốt hơn, ít nhất bằng mức sống và nơi ở cũ.

Ban Quản lý dự án gương mẫu, tất cả vì sự phát triển chung; phát huy hết tinh thần trách nhiệm, lăn lộn với công trình; tháo gỡ các khó khăn cho nhà thầu, người dân nơi có tuyến đường đi qua. 

Đối với các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ động, tích cực triển khai các dự án thành phần, bảo đảm đạt tiêu chí mẫu mực về quản lý tiến độ - chất lượng - mỹ quan trong thi công các hạng mục công trình; không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm; thực hiện đúng các quy định pháp luật về quản lý, đầu tư dự án, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Thủ tướng đề nghị cần tập trung nguồn lực, nỗ lực cao nhất để phấn đấu hoàn thành Dự án sớm hơn kế hoạch, trên tinh thần “đã nói là làm; đã cam kết phải thực hiện; đã thực hiện phải có hiệu quả đo đếm, nhìn thấy được; nhân dân phải được nhìn thấy, thụ hưởng sản phẩm”.

Thủ tướng tin tưởng dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và Cao tốc Sơn La sẽ sớm được hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng, bảo đảm chất lượng, tiến độ, góp phần quan trọng cho sự phát triển toàn diện của tỉnh Hòa Bình, các địa phương trong vùng và cả nước.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Hòa Bình đã thực hiện nghi thức phát lệnh khởi công xây dựng đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và Cao tốc Sơn La.

Bài: Phạm Tiếp; Ảnh: Dương Giang (TTXVN)
Tháng 6/2023, khởi công xây dựng đường vành đai 4 Vùng thủ đô Hà Nội
Tháng 6/2023, khởi công xây dựng đường vành đai 4 Vùng thủ đô Hà Nội

Theo kế hoạch, tháng 6/2023, Hà Nội sẽ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội (dự án quan trọng quốc gia).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN