Thông tấn xã Việt Nam là cầu nối giúp gìn giữ và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Trong suốt 80 năm qua, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã luôn khẳng định vai trò là cơ quan báo chí chủ lực, nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt chức năng là “ngân hàng tin” cung cấp cho hệ thống báo chí, cho công chúng trong và ngoài nước; đồng thời còn là cầu nối giúp gìn giữ và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Chú thích ảnh
Phóng viên CQTT TTXVN tại Vientiane chụp ảnh chung với các phóng viên các cơ quan báo chí lớn của Lào tại một sự kiện. Ảnh: TTXVN phát

Cơ quan Thường trú Thông tấn xã Việt Nam (CQTT TTXVN) tại Lào có vai trò rất quan trọng, là cầu nối để truyền tải thông tin từ Việt Nam sang Lào và từ Lào về Việt Nam. Đó là khẳng định của đồng chí Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Lào khi chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn.

Theo ông Bounthong Chitmany, Việt Nam và Lào là hai quốc gia láng giềng “núi liền núi, sông liền sông”, cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, cùng uống chung dòng nước Mekong, cùng chiến đấu chống kẻ thù chung trong cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, giải phóng đất nước. Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào là quy luật khách quan, là yếu tố sống còn của mỗi Đảng và là tài sản vô giá, là cơ sở để hai đất nước Việt Nam - Lào cùng nhau phát triển.

Chú thích ảnh
Đồng chí Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước CHDNND Lào, trả lời phỏng vấn. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

CQTT TTXVN tại thủ đô Viêng Chăn của Lào là một trong rất nhiều CQTT nước ngoài của TTXVN, các phóng viên ở đó trực tiếp là lực lượng tham gia đóng góp vào công tác thông tin tuyên truyền, đối nội đối ngoại… nhằm phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách đúng đắn và những thành tựu về đổi mới, về những giá trị văn hoá truyền thống lịch sử lâu đời của hai đất nước Việt Nam và Lào tới bạn bè quốc tế.

Ông Bounthong Chitmany cho rằng tin tức có vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội, phục vụ đắc lực cho công cuộc cải cách, đổi mới và phát triển kinh tế đất nước. Trong suốt thời gian qua cũng như hiện tại, các phóng viên của CQTT TTXVN tại Lào đã luôn nỗ lực, kịp thời thu thập và truyền tải những thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời với nhiều loại hình thông tin khác nhau, như tin, bài, báo ảnh, báo hình về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội… tại Lào, cũng như về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào; các phóng viên CQTT TTXVN tại Lào đã luôn chú trọng và coi trọng công tác hỗ trợ, trao đổi, chia sẻ bài học, kinh nghiệm với các phóng viên các cơ quan báo chí, truyền thông Lào như báo in, đài phát thanh, đài truyền hình, tạp chí… nhằm nâng cao chất lương sản phẩm các loại hình thông tin.

Theo ông Bounthong Chitmany, việc CQTT TTXVN tại Lào cũng như các cơ quan truyền thông khác của Việt Nam tại Lào, có vai trò, nhiệm vụ quan trọng trong công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của hai nước đối với bạn bè quốc tế một cách kịp thời không chỉ giúp thu hút được nhiều hơn đầu tư nước ngoài về cho hai nước, để hai nước cùng nhau phát triển, mà còn giúp gìn giữ và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào mãi vững bền, mãi trường tồn và ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả và lợi ích thực sự về cho nhân dân hai nước. Điều đó cho thấy hai nước Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào cho dù bất cứ khi nào, trong bất kỳ lĩnh vực nào, vẫn luôn tiếp tục gắn kết bên nhau, cả trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế-xã hội, cả trong công tác Đảng - cán bộ, cải cách hệ thống chính trị đều rất chặt chẽ.

TTXVN với chức năng, nhiệm vụ và vai trò quan trọng trong công tác thông tin, truyền thông cũng đã luôn đồng hành và hợp tác chặt chẽ với ngành thông tin, truyền thông của Lào, để chia sẻ kinh nghiệm và rút kinh nghiệm cho nhau. Điều này rất quan trọng và CQTT TTXVN tại Lào thời gian qua đã thực hiện tốt điều này, có được nhiều thành công và nhiều kết quả rõ ràng, đóng góp cho sự phát triển ngành thông tin, truyền thông của Lào.

Chị Samnieng Sengkhiyavong, Biên tập viên Ban tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc gia Lào cũng cho biết bản thân thường xuyên truy cập thông tin qua các trang báo của Việt Nam, nhất là trang báo của TTXVN, bởi vì TTXVN có mạng lưới các CQTT trong và ngoài nước rất dày đặc và thông tin của TTXVN rất nhanh, phong phú và kịp thời. Ví dụ thông tin về các sự kiện trên thế giới, khi các trang báo khác chưa có thì trang báo của TTXVN đã có, có sớm nhất trong các trang của Việt Nam.

Chú thích ảnh
Chị Samnieng Sengkhiyavong, Biên tập viên Ban tiếng Việt, Đài Phát thanh quốc gia Lào, trả lời phỏng vấn của TTXVN. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Theo chị Samnieng Sengkhiyavong, TTXVN đóng vai trò rất quan trọng trong việc giữ gìn và phát triển mối quan hê giữa hai nước Lào và Việt Nam, vì TTXVN thường xuyên tuyên truyền về đường lối chính sách của hai nước, đưa thông tin của Việt Nam sang Lào và thường xuyên đưa những thông tin hoạt động từ Lào sang Việt Nam. Điều này rất quan trọng, đóng góp cho việc giữ gìn mối quan hệ giữa hai nước Lào - Việt Nam.

Chị Samnieng Sengkhiyavong khẳng định nguồn tin của TTXVN thực sự nhanh, kịp thời và phong phú, đặc biệt là thông tin về Lào cũng rất đa dạng và phong phú, cả về đầu tư kinh doanh cũng như thông tin tuyên truyền các đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước của hai nước. Điều này đóng góp rất quan trọng cho việc giữ gìn và phát triển mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào.

Anh Vilavanh Lotsouvanh, phóng viên Thông tấn xã Lào (KPL) cho biết: "Trong suốt hơn 10 năm công tác tại KPL, tôi thường xuyên phối hợp các phóng viên của TTXVN để cùng nhau trao đổi nghiệp vụ thông tin. Ngoài ra, tôi cũng luôn nhận được giúp đỡ của các phóng viên CQTT TTXVN trong quá trình tác nghiệp, như chia sẻ hình ảnh, thông tin trong các sự kiện khác nhau, đặc biệt là trong các chuyến thăm của các lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai Nhà nước Lào - Việt Nam cũng như những hoạt động kỷ niệm các lễ lớn của hai đất nước Lào - Việt Nam".

Chú thích ảnh
Anh Vilavanh Lotsouvanh, phóng viên Thông tấn xã Lào, trả lời phỏng vấn của TTXVN. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Ông Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Lào bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, thời gian tới, CQTT TTXVN tại Lào sẽ tiếp tục phát huy bài học, kinh nghiệm của mình, tiếp tục hợp tác chặt chẽ với hệ thống truyền thông của Lào để chia sẻ những kinh nghiệm quý giá cho ngành truyền thông của Lào, để cùng nhau rút kinh nghiệm và cùng nhau phát triển.

Xuân Tú – Bá Thành (TTXVN)
Đảng ủy TTXVN tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và phát Thẻ đảng viên
Đảng ủy TTXVN tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và phát Thẻ đảng viên

Trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân, kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025), ngày 3/2, tại Trụ sở Trung tâm Thông tấn quốc gia, Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và phát Thẻ đảng viên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN