Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng là cần thiết

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thu hút sự quan tâm theo dõi của cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Đây là kỳ họp với nhiều vấn đề rất quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, gồm việc thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Chú thích ảnh
Chốt kiểm soát trên cầu Lê Hồng Phong để hạn chế người qua lại giữa hai khu vực Nam sông và Bắc sông Cà Ty. (Ảnh minh họa)

Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng

Đối với việc sửa đổi, bổ sung Quy định về những điều đảng viên không được làm trong bối cảnh hiện nay, ông Nguyễn Tất Thắng, đảng viên phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết cho biết: Trong thời gian qua, Đảng ta đã thực hiện quyết liệt Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Điều này đã góp phần hiệu quả vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy có một số điều cần sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình mới. 

Do đó, Hội nghị Trung ương lần này (Hội nghị trung ương 4, khóa XIII) ban hành Quy định mới về những điều đảng viên không được làm là vô cùng cần thiết và phù hợp. Đây là căn cứ, cơ sở quan trọng để xem xét, xử lý các vi phạm của cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, việc bổ sung, sửa đổi quy định là để cán bộ, đảng viên không chỉ gương mẫu chấp hành các quy định, điều lệ, nghị quyết của đảng, pháp luật của Nhà nước mà còn là tấm gương để quần chúng noi theo. Từ đó, làm tăng thêm lòng tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Theo ông Nguyễn Tất Thắng, qua Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng sẽ có tác động tích cực, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc; ngăn chặn, đẩy lùi, kiên quyết đấu tranh, xử lý thật nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, kiên quyết đấu tranh quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong toàn Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Theo ông Trần Duy Trinh, đảng viên xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị quan tâm, chỉ đạo. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, mỗi cán bộ, đảng viên cấp cơ sở, từ xã, phường phải phát huy tinh thần trách nhiệm với nhân dân, với công việc; cán bộ là trung tâm xây dựng khối đoàn kết toàn dân, trước hết cần xây dựng tổ chức vững mạnh là tổ dân phố, khu dân cư.  Vấn đề quan trọng nữa là cần làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên; trước tiên là chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng hoặc có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; đây chính là vấn đề gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, phẩm chất đạo đức, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. 

Quyết tâm thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”

Đánh giá khách quan, toàn diện tình hình phòng, chống dịch bệnh, phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng của năm, dự báo đến hết năm 2021, ông Trần Văn Phương, cán bộ hưu trí phường Phú Thủy (thành phố Phan Thiết) cho biết: Qua thảo luận kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng có thể thấy, tình hình dịch COVID-19 bùng phát từ cuối tháng 4/2021 với những diễn biến phức tạp, khó lường đã đặt ra nhiều thách thức, rủi ro cho nước ta trong việc thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế”. Kết quả tăng trưởng thời gian qua đã cho thấy sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của cấp lãnh đạo và sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân cả nước và lực lượng tuyến đầu chống dịch để kiểm soát dịch bệnh, thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế – xã hội năm 2021. Đặt biệt, các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 được triển khai đồng bộ, mạnh mẽ, quyết liệt với mục tiêu hàng đầu là chăm lo, bảo vệ sức khỏe và sinh mệnh của người dân; cố gắng cao nhất bảo đảm các hoạt động sản xuất kinh doanh, không để đứt gãy chuỗi cung ứng.

Theo ông Trần Văn Phương, dự báo trong những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh ở nước ta còn diễn biến phức tạp; có thể còn các đợt dịch mới với những biến chủng mới nguy hiểm hơn. Để thực hiện hiệu quả hơn nữa mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế”, Trung ương cần có thêm nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo, trong đó vẫn ưu tiên tập trung phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, cả nước cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội; khẩn trương rà soát, không để sót, để lọt đối tượng, địa bàn cần hỗ trợ.

Tin, ảnh: Nguyễn Thanh (TTXVN)
Mỗi đảng viên phải tự tu dưỡng, tự rèn luyện đạo đức cách mạng
Mỗi đảng viên phải tự tu dưỡng, tự rèn luyện đạo đức cách mạng

Sau hơn 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào sáng 7/10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN