Tăng cường hợp tác ngoại giao Việt Nam - Lào

Cuộc Giao lưu hữu nghị lần thứ 6 giữa Bộ Ngoại giao nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Ngoại giao nước CHDCND Lào đã được tổ chức tại thành phố Hà Tĩnh từ ngày 17-20/3/2012. Đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao Việt Nam do đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao Lào do đồng chí Thongloun Sisulit, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào làm Trưởng đoàn.

Tại buổi giao lưu, hai bên kiểm điểm tình hình quan hệ hai nước cũng như sự hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao kể từ sau cuộc Giao lưu hai Bộ Ngoại giao Việt Nam - Lào lần thứ 5 tổ chức tại Viêng Chăn tháng 6/2008. Hai bên bày tỏ hài lòng về sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực... Hai bên khẳng định sẽ tích cực phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực trong Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt-Lào 2012 nhằm kỷ niệm trọng thể 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1962-2012) và 35 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (1977-2012).

Trong khuôn khổ cuộc Giao lưu, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongloun Sisulit đã ký Thỏa thuận hợp tác hai Bộ Ngoại giao Việt Nam - Lào giai đoạn 2012-2017.

TTN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN