Sẽ tổ chức kỷ niệm 50 năm lãnh tụ Cuba Fidel Castro thăm vùng giải phóng Quảng Trị

Chiều 27/2, ông Orlando Nicolás Hernández Guillén, Đại sứ Cuba tại Việt Nam và Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với tỉnh Quảng Trị về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm 50 năm lãnh tụ Cuba Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị (tháng 9/1973-9/2023).

Chú thích ảnh
Ông Orlando Hemandez Guillen (trái), Đại sứ Cuba tại Việt Nam trao tặng quà lưu niệm đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.

Tại buổi làm việc, ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, đối với người dân Việt Nam nói chung và nhân dân Quảng Trị nói riêng, những ký ức, hình ảnh về lãnh tụ Fidel Castro thăm Quảng Trị đã trở thành biểu tượng của tình đoàn kết anh em gắn bó, đoàn kết cùng chung mục đích, lý tưởng cao đẹp chống chủ nghĩa đế quốc, vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ trên thế giới của hai dân tộc Việt Nam - Cuba. Đặc biệt, Cuba luôn quan tâm hỗ trợ Quảng Trị trong quá trình tái thiết sau chiến tranh, phát triển quê hương trên hầu hết lĩnh vực. Quảng Trị luôn trân trọng cơ hội hợp tác với Cuba về nông nghiệp, đồng thời sẵn sàng chào đón doanh nghiệp của Cuba trên các lĩnh vực văn hóa, du lịch, y tế, giáo dục.

Để chuẩn bị chu đáo cho sự kiện 50 năm lãnh tụ Cuba Fidel Castro tới thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh đã có công văn đề nghị Bộ Ngoại giao trình Chính phủ cho phép tổ chức sự kiện cấp nhà nước tại địa phương. Tỉnh đề nghị Đại sứ quán Cuba đưa vào kế hoạch công tác, báo cáo Chính phủ Cuba về kế hoạch phối hợp tổ chức cũng như có ý kiến phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Cuba chủ động hỗ trợ và phối hợp với tỉnh triển khai tốt trong công tác chuẩn bị, mời đại biểu cấp cao dự sự kiện quan trọng này; dự kiến sự kiện diễn ra tháng 9/2023.

Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu Đại sứ quán Cuba chụp hình lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.

Các hoạt động dự kiến được tổ chức tại Quảng Trị: Lễ Mít tinh trọng thể cấp nhà nước tổ chức tại Nhà văn hóa Điện ảnh tỉnh; Triển lãm ảnh Việt Nam - Cu ba; Tọa đàm 62 năm quan hệ Ngoại giao Việt Nam - Cuba và sự kiện 50 năm lãnh tụ Cuba Fidel Castro tới thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tại tỉnh Quảng Trị; lễ dâng hoa và trồng cây lưu niệm tại Công viên Fidel ở thành phố Đông Hà; thăm các di tích lịch sử nơi Fidel Castro đã từng đến năm 1973. 

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Orlando Nicolás Hernández Guillén, Đại sứ Cuba tại Việt Nam bày tỏ vui mừng khi đến thăm Quảng Trị để thực hiện công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm đặc biệt này. Đồng thời, mong muốn thời gian tới, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Cuba nói chung, Quảng Trị và Cuba nói riêng trên các lĩnh vực như: văn hóa, du lịch, thể thao, kinh tế… ngày càng bền chặt, phát triển.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc.

Đại sứ Cuba đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh trong công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 50 năm lãnh tụ Cuba Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị (9/1973-9/2023). Sau khi lắng nghe công tác, kế hoạch chuẩn bị của tỉnh Quảng Trị, ông Orlando Nicolás Hernández Guillén đã thể hiện sự đồng tình, thống nhất sơ bộ với tỉnh trong việc chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt này.

Dịp này, Đoàn công tác đã đến thăm và dâng hoa tại Công viên Fidel ở thành phố Đông Hà, tham quan các địa điểm dự kiến tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm lãnh tụ Cuba Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị như: Nhà Văn hóa Điện ảnh tỉnh, Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại huyện Cam Lộ, Đồi 241 Tân Lâm…

Thanh Thủy (TTXVN)
Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Cuba
Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Cuba

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, nhận lời mời của Đảng Cộng sản Cuba, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Trọng Lâm, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản làm Trưởng đoàn, đã có chuyến thăm và làm việc tại Cuba từ ngày 9 -14/2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN