Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thăm và làm việc tại Nghệ An

Chiều ngày 11/6, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An nhằm tăng cường chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm 2016 các lĩnh vực; an ninh trật tự, phòng chống tội phạm; phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại; đảm bảo an toàn giao thông; cải cách hành chính; nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

Toàn cảnh buổi làm việc của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại Nghệ An. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình biểu dương, đánh giá cao lãnh đạo, nhân dân tỉnh Nghệ An chung sức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong 6 tháng qua, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Phó Thủ tướng đánh giá Nghệ An là tỉnh có vị trí đặc biệt quan trọng của cả nước, mảnh đất có nhiều tiềm năng phong phú, đa dạng vừa có biển, núi, đồng bằng để phát triển về mọi mặt, nhất là tiềm năng về con người, nguồn nhân lực. “Nghệ An cần khơi dậy được tiềm năng sẽ tạo nên động lực, tinh thần để phát triển trên mọi lĩnh vực”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh cần tăng cường chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm 2016 trên tất cả các lĩnh vực, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị. Đặc biệt, tỉnh cần đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, hỗ trợ nhân dân chuyển đổi cây trồng, đẩy mạnh phát triển sản xuất theo hướng phát triển công nghệ cao một cách bền vững, bảo vệ môi trường, khép kín từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. 6 tháng cuối năm, Nghệ An cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân xây dựng nông thôn mới, tập trung huy động sức dân và xã hội hóa phong trào xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, tỉnh cần phát triển sản xuất công nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tăng cường thu hút đầu tư, tập trung tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là các công trình trọng điểm.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh Nghệ An chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách, chống thất thu thuế, chăm lo các lĩnh vực văn hóa xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, triển khai thực hiện các chương trình xóa đói giảm nghèo, nhân rộng mô hình phát triển kinh tế gắn với xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, Nghệ An cần tiếp tục cải cách hành chính nhanh, gọn, không phức tạp, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, trong đó chú trọng nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ công chức vừa hồng vừa chuyên, thái độ công chức phục vụ nhân dân theo tinh thần “công bộc của dân”. Phó Thủ tướng lưu ý tỉnh tăng cường quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; kiên quyết đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; tập trung xử lý các vấn đề bức xúc nổi cộm báo chí phản ánh, tăng cường công tác đối thoại với nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã nghe lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, Ban chỉ đạo Tây Bắc đề xuất những giải pháp để giúp Nghệ An thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016 trên tất cả các lĩnh vực, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị.

Trước một số kiến nghị, đề xuất của tỉnh Nghệ An, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình giao cho Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Lao động thương binh và xã hội nghiên cứu, đề xuất tham mưu, báo cáo để Chính phủ có hướng giải quyết.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An ước đạt 6,6%, cao hơn những năm gần đây; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt gần 5.000 tỷ đồng, bằng 47,6% dự toán và tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2015; đến cuối tháng 5/2016, tỉnh đã có 117 xã đạt tiêu chí nông thôn mới... Lĩnh vực văn hóa xã hội, tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, toàn diện. Năm học 2015 – 2016 có 106 em đạt học sinh giỏi quốc gia (đứng thứ 3 cả nước), toàn tỉnh có 950 trường chuẩn quốc gia.
Bích Huệ (TTXVN)
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm việc với Ban Chỉ đạo Tây Bắc
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm việc với Ban Chỉ đạo Tây Bắc

Ngày 19/5, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị và đoàn công tác đã tới thăm và làm việc với Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN