Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 3 tại Thái Bình

Chiều 8/9, Đoàn công tác của Chính phủ do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả của bão số 3 tại Thái Bình.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình kiểm tra công tác bơm tiêu úng tại trạm bơm An Quốc (xã Quốc Tuấn, huyện Kiến Xương). Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Kiểm tra công tác bơm tiêu úng tại Trạm bơm An Quốc (xã Quốc Tuấn, huyện Kiến Xương), công tác chống ngập úng cho lúa mùa tại xã Thụy Thanh (huyện Thái Thụy), Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã biểu dương tỉnh Thái Bình đã chủ động, quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp ứng phó với cơn bão số 3, nhờ đó giảm thiểu thiệt hại do cơn bão gây ra. 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng chia sẻ, đánh giá cao cán bộ, nhân viên Trạm bơm An Quốc nói riêng, chính quyền các cấp và nhân dân tỉnh Thái Bình nói chung đã nỗ lực khắc phục khó khăn, khẩn trương vận hành tối đa hệ thống tiêu úng, kịp thời tiêu úng cứu lúa mùa, giảm thiểu thiệt hại cho nông dân. Đây là nhiệm vụ quan trọng với tỉnh Thái Bình - địa phương có diện tích trồng lúa lớn trong Vùng đồng bằng sông Hồng.

Trạm bơm An Quốc có 8 tổ máy với tổng công suất hoạt động 32.000m3/giờ, phục vụ tưới tiêu cho 2 xã An Bình, Quốc Tuấn và một phần xã Bình Nguyên (huyện Kiến Xương) với tổng diện tích lúa trên 600 ha. Phục vụ công tác tiêu úng cứu lúa do ảnh hưởng của bão số 3, ngay khi được cung cấp điện trở lại, từ 9 giờ sáng 8/9, 8 tổ máy của Trạm đã vận hành hết công suất. Trạm bơm sẽ vận hành 3 ca liên tục 24/24 giờ, dự kiến trong vòng 3 ngày sẽ tiêu kiệt nước mặt ruộng, đảm bảo an toàn cho diện tích lúa của nông dân địa phương.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình thăm Khu công nghiệp Liên Hà Thái, huyện Thái Thụy. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Kiểm tra công tác ứng phó và khắc phục hậu quả của bão số 3 tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lotes Việt Nam, Trạm bơm Mai Diêm nằm trong Khu công nghiệp Liên Hà Thái (thuộc Khu Kinh tế Thái Bình), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ biểu dương nhà đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp là Công ty Cổ phần Green i-Park và các doanh nghiệp đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão, bảo đảm an toàn hệ thống nhà xưởng và an toàn cho công nhân, người lao động. Đặc biệt, Công ty Cổ phần Green i-Park đã chủ động đầu tư 30 tỷ đồng xây dựng trạm bơm Mai Diêm với 4 tổ máy được thiết kế năng lực tiêu thoát nước khi vận hành hết công suất là 24.000 m3/giờ, đảm bảo tiêu úng cho Khu công nghiệp Liên Hà Thái và hoạt động sản xuất của nông dân khu vực lân cận.

Thống kê sơ bộ của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình, tính đến 15 giờ ngày 8/9, toàn tỉnh có 6.000 ha lúa bị thiệt hại từ 30 đến 70%; 5.000 ha lúa bị thiệt hại trên 70%; 18.000 ha lúa nghiêng, đổ, bị ngập úng. Về rau màu vụ Đông mới trồng và rau màu Hè thu chưa thu hoạch, có 585 ha bị ảnh hưởng từ 30 đến 70%; 2.760 ha bị ảnh hưởng trên 70%. Diện tích cây ăn quả bị ảnh hưởng từ 30 đến 70% là 1.215 ha, diện tích bị ảnh hưởng trên 70% là 170 ha. Bão số 3 cũng làm một số tuyến kè bờ sông, bờ biển và một số tuyến kênh nội đồng bị sạt lở.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình kiểm tra công tác chống ngập úng cho lúa mùa tại xã Thụy Thanh (huyện Thái Thụy). Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Bão số 3 cũng làm ảnh hưởng tới hệ thống lưới điện trung thế và hạ thế của tỉnh Thái Bình. Trong đó hệ thống trung thế có 17 trạm tủ phân phối trung thế, 1 máy biến áp phân phối, 63 cột trung thế; 2 trạm (giàn trạm treo) bị nghiêng, gãy đổ; 269 quả sứ cách điện trung thế, 2 bộ thu lôi van trung thế, 2 bộ dao cách ly trung áp, 3 bộ đầu cáp 3 pha trung thế ngoài trời bị ảnh hưởng.

Phần hạ thế có 334 cột gãy đổ, 197 hộp công tơ, 290 công tơ, 10 tủ điện trụ, 33 bộ xà hạ thế, 18 bộ Tụ điện 0,4kV bị ảnh hưởng. Về sự cố lưới điện 110KV và lưới điện trung áp đã và đang được Công ty Điện lực Thái Bình khẩn trương khôi phục. Một số trụ sở, cơ quan, đơn vị trong tỉnh và các huyện, thành phố đã được cấp điện trở lại, số còn lại đang tiếp tục được kiểm tra, xử lý.

Ngoài ra, bão số 3 cũng làm một số nhà dân, nhà xưởng, cơ quan, trường học bị tốc mái, hàng loạt cây xanh bị ngã đổ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các cấp, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Bình đang khẩn trương khắc phục hậu quả do cơn bão để lại, sớm ổn định sản xuất và sinh hoạt.

Thu Hoài (TTXVN)
Điện lực Lạng Sơn cấp điện trở lại cho trên 135.820 khách hàng
Điện lực Lạng Sơn cấp điện trở lại cho trên 135.820 khách hàng

Ảnh hưởng của cơn bão số 3 đã gây sự cố mất điện diện rộng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Ngành điện địa phương đã huy động, tập trung lực lượng, khắc phục ngay sau khi sự cố xảy ra bất chấp thời điểm mưa bão để nhanh chóng cấp điện trở lại phục vụ sinh hoạt của nhân dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN