Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm việc tại Thừa Thiên - Huế

Ngày 4/7, Đoàn công tác của Quốc Hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Thừa Thiên - Huế về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; triển khai thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị; tình hình thực hiện an ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và quản lý an toàn hồ đập trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của tỉnh Thừa Thiên - Huế trong thời gian qua. Mặc dù dịch COVID-19 vừa qua, gây ảnh hưởng nặng nề trên tất cả các lĩnh vực tác động đến tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm của tỉnh, nhưng văn hóa – xã hội vẫn giữ được sự ổn định; quốc phòng – an ninh luôn đảm bảo; các dự án trên địa bàn tỉnh vẫn triển khai theo tiến độ. Đặc biệt là dự án di dân đối với dân cư sống ở khu vực Thượng Thành đợt 1 cơ bản hoàn thành, được người dân đồng tình ủng hộ. 

Về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, Đoàn công tác nhất trí với tỉnh cần nghiên cứu mô hình xây dựng 1 thành phố, 3 thị xã và 5 huyện, đây là sự cụ thể hóa trong thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Địa phương cần có cơ chế đặc thù về tài chính ngân sách để Thừa Thiên - Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Vì vậy, tỉnh cần sớm trình phương án để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trong thời gian sớm nhất.  

Chú thích ảnh
Đoàn công tác Quốc hội đi khảo sát thực tế tại đập ngăn mặn Thảo Long.

Thừa Thiên - Huế là tỉnh có lượng mưa lớn, đã từng có nhiều trận lũ lịch sử; có nhiều hồ đập, với dung tích trữ nước rất lớn. Vì vậy, vấn đề an toàn hồ đập phải luôn đặt lên hàng đầu. Hiện nay, có 9 hồ đập xuống cấp, địa phương cần có phương án hỗ trợ sửa chữa ngay. Tỉnh cũng cần xây dựng quy hoạch hệ thống đê thủy lợi để tránh những thiệt hại về kinh tế. Cần đưa vấn an ninh nguồn nước, an toàn hồ đập vào mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Phan Ngọc Thọ cho biết, trong 6 tháng đầu năm tốc độ tăng trưởng kinh kế của tỉnh đạt 0,38% so với cùng kỳ năm 2019; tổng thu ngân sách bằng với cùng kỳ đạt 3.826 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư xã hội tăng 9,93% so với cùng kỳ; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 39,5%...

Tỉnh hiện có 56 hồ chứa thủy lợi, 12 hồ thủy điện với tổng dung tích khoảng 2.000 triệu m3. Trong những năm qua, nhờ chủ động nguồn nước từ các hồ chứa kết hợp các đập thủy lợi khu vực hạ du nên đảm bảo cấp nước dân sinh và phục vụ tưới tiêu cho 61.299 ha lúa, hoa màu, cây công nghiệp và nuôi trồng thủy sẩn, hạn chế thiệt hại do hạn hán gây ra vùng hạ du. Các hồ chứa thủy lợi, thủy điện hoạt động bình thường, vận hành khai thác đảm bảo an toàn, đúng quy trình phê duyệt. Toàn tỉnh có 31 nhà máy nước sạch và 36 công trình tự chảy. Đến này, trên địa bàn có 135/145 xã, phường và thị trấn sử dụng nguồn nước sạch đảm bảo tiêu chuẩn từ các nhà máy nước của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên-Huế (HueWACO) quản lý, với tỷ lệ hộ gia đình toàn tỉnh sử dụng nước sạch theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đạt 90%. 

Chú thích ảnh
Đoàn công tác Quốc hội khảo sát thực tế tại khu vực di dân tái định cư Thượng Thành.

Về thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, tỉnh đã và đang thực hiện các bước để xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên - Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tuy nhiên, trong quá trình điều hành, quản lý và xây dựng phát triển tỉnh gặp khá nhiều khó khăn do phải bảo tồn các di sản văn hóa, cùng với nhu cầu phát triển kinh tế để nâng cao chất lượng đời sống người dân. Tỉnh Thừa Thiên - Huế đề xuất Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét ban hành các Nghị quyết cho Thừa Thiên - Huế về mở rộng địa giới hành chính thành phố Huế; xây dựng Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô Huế và bản sắc văn hóa Huế; cơ chế chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên - Huế; thành lập thành phố Thừa Thiên Huế - thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2021; các chỉ tiêu, tiêu chuẩn khác Thừa Thiên - Huế sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành vào năm 2025.

Trong thời gian làm việc tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, Đoàn công tác của Quốc hội đã đi khảo sát công tác giải phóng mặt bằng khu vực Thượng Thành và kiểm tra thực tế tại Khu tái định cư Hương Sơ, thành phố Huế; công trình đập ngăn mặn Thảo Long tại huyện Phú Vang.

Tin, ảnh: Tường Vi (TTXVN)
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển dự khai mạc Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Phú Thọ
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển dự khai mạc Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Phú Thọ

Ngày 12/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 9. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển dự phiên khai mạc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN