Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao những thành tích, kết quả đạt được của đơn vị trong năm 2024; nhấn mạnh, cùng với tiến bộ y học thế giới, bệnh viện đã khẳng định là cơ sở đầu ngành về chăm sóc sức khoẻ sinh sản, các nhiệm vụ trước và sau sinh. Bệnh viện đã có nhiều kỳ tích trong lĩnh vực phụ sản, không thua kém các nước trên thế giới.
Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, thời gian qua, Bệnh viện Phụ sản Trung ương luôn bảo đảm sự phát triển toàn diện và luôn đi đầu trong lĩnh vực chăm sóc bà mẹ, trẻ em; đem lại niềm vui cho nhiều gia đình, sự tin cậy của nhân dân; xứng đáng là trung tâm y tế đầu ngành của quốc gia về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em - thế hệ tương lai của đất nước.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng hoa chúc mừng tập thể y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Khẳng định vai trò quan trọng của công tác y tế, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, chăm sóc sức khỏe nhân dân là một trong những ưu tiên hàng đầu trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước. Quốc hội sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, bảo đảm mọi người dân đều có quyền tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe một cách công bằng và hiệu quả.
Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đẩy mạnh ứng dụng các kỹ thuật y học tiên tiến, mở rộng quy mô hoạt động để đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân; chú trọng chuyển đổi số trong ngành y tế, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, khám chữa bệnh và đào tạo, hướng đến mô hình bệnh viện thông minh. Việc mở rộng các chương trình đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ tuyến dưới cũng là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản trên phạm vi toàn quốc.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và đoàn công tác đến thăm, động viên và chúc mừng tập thể y bác sĩ Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Thăm và chúc mừng cán bộ, bác sỹ, nhân viên y tế tại Bệnh viện K Trung ương, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao những nỗ lực và cống hiến của đội ngũ y, bác sỹ và người lao động tại bệnh viện. Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, kế thừa và phát huy lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Lương y phải như từ mẫu", các thế hệ thầy thuốc của Bệnh viện K đã không ngừng rèn luyện chuyên môn, tận tâm với nghề, đặt trách nhiệm chăm sóc sức khỏe người bệnh lên hàng đầu. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, luôn coi sức khỏe và tính mạng của người dân là ưu tiên số một, Bệnh viện K Trung ương đã vượt qua thách thức, áp dụng thành công nhiều kỹ thuật tiên tiến, công nghệ hiện đại vào điều trị. Những tiến bộ này đã giúp nâng cao hiệu quả chữa trị, kéo dài và cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân ung thư với tỷ lệ thành công ngày càng tăng.
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Đảng và Nhà nước luôn coi việc huy động mọi nguồn lực đầu tư cho y tế là nhiệm vụ quan trọng nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân, đặc biệt là bệnh nhân ung thư trên cả nước. Trong bối cảnh số ca mắc ung thư ngày càng gia tăng, ngành Y tế nói chung và Bệnh viện K Trung ương nói riêng cần đẩy mạnh công tác phòng, chống và phát hiện sớm ung thư. Đây là yếu tố then chốt giúp nâng cao hiệu quả điều trị, giảm chi phí và gánh nặng cho người bệnh, đồng thời cải thiện chất lượng cuộc sống cho những người không may mắc bệnh.
Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bệnh viện K tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn một cách toàn diện, lấy người bệnh làm trung tâm, kết hợp chặt chẽ giữa điều trị, nghiên cứu khoa học và đào tạo; đặc biệt cần chú trọng phát triển đội ngũ kế cận, đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững của bệnh viện, hướng tới các tiêu chuẩn quốc tế trong chẩn đoán, điều trị và phòng chống ung thư.