‘Nóng’ vụ Cục phó C50 đột tử trong phòng làm việc, y án tử hình Nguyễn Xuân Sơn

Cục phó Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an) đột tử trong phòng làm việc; Y án tử hình cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đại dương-Oceanbank Nguyễn Xuân Sơn; Phó giám đốc bắn trọng thương Giám đốc rồi tự sát ở Bắc Giang; là những vụ việc được dư luận chú ý trong tuần qua.

Cục phó C50 Bộ Công an đột tử trong phòng làm việc

Chiều 4/5, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an thông báo tin buồn: Đại tá Võ Tuấn Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an) đã đột tử lúc 7 giờ 30 phút ngày 4/5/2018, tại phòng làm việc  ở trụ sở Bộ Công an, số 47 Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).

Đại tá Võ Tuấn Dũng sinh năm 1963; quê quán: Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; thường trú tại: Phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Thời gian qua, dư luận đặc biệt quan tâm đến vụ án đường dây đánh bạc qua mạng Internet. Theo Bộ Công an, đường dây đã thu hút gần 43 triệu tài khoản, tương đương trên 14 triệu người tham gia các trò chơi trên hệ thống game trực tuyến. Đây là mạng lưới trò chơi cờ bạc trá hình có quy mô lớn nhất Việt Nam.

Thông báo mới đây của cơ quan Công an, điều tra bước đầu xác định, tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỉ đồng (342 tỉ đồng/tháng).

Liên quan đến vụ án đánh bạc qua mạng này, trước đó, ngày 11/3/2018, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can đối với Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Thiếu tướng, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao về tội “Tổ chức đánh bạc”. Ngày 6/4/2018, ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Trung tướng, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đã bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Y án tử hình cựu Tổng Giám đốc Oceanbank Nguyễn Xuân Sơn

Chiều 4/5, phiên toà xét xử phúc thẩm vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại dương-Oceanback đã kết thúc.

Theo đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định y án sơ thẩm với Hà Văn Thắm, cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank, Nguyễn Xuân Sơn và Nguyễn Minh Thu – cựu Tổng Giám đốc Oceanbank.

Bị cáo Hà Văn Thắm (bên phải), nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank và bị cáo Nguyễn Xuân Sơn (bên trái), nguyên Tổng giám đốc Oceanbank tại phiên tòa. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Cụ thể, Hội đồng Phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm về tội danh và hình phạt với Hà Văn Thắm: 19 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; 18 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”; tù chung thân về tội “Tham ô tài sản”; 20 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt buộc Hà Văn Thắm phải chấp hành hình phạt chung của 4 tội là: Tù chung thân; đồng thời cấm Hà Văn Thắm làm công việc liên quan đến hoạt động tín dụng trong thời hạn 5 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù. 

Hội đồng Phúc thẩm cũng tuyên y án sơ thẩm về tội danh và hình phạt với Nguyễn Xuân Sơn gồm: 17 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; tử hình về tội “Tham ô tài sản”; tù chung thân về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt buộc Nguyễn Xuân Sơn phải chấp hành hình phạt chung của 3 tội là: Tử hình. 

Đồng thời, theo bản án phúc thẩm, trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày tuyên bản án phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn được quyền làm đơn gửi lên Chủ tịch Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để xin ân giảm án tử hình. 

Phó giám đốc bắn trọng thương Giám đốc rồi tự sát ở Bắc Giang

Ngày 2/5, một vụ nổ sung nghiêm trọng đã xảy ra tại Công ty cổ phần Bê tông Giang Ninh (xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang). 

Thông tin ban đầu báo chí đưa tin cho thấy, do mâu thuẫn cá nhân, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bê tông Giang Ninh là Lương Thế Vinh (54 tuổi, trú tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), đã dùng súng bắn 5 phát vào người nữ Giám đốc Công ty này là Lương Thị Lan Anh (44 tuổi, ở phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang). 

Sau đó, đối tượng Lương Thế Vinh đã dùng súng tự sát tại chỗ. Vụ nổ súng đã khiến Lương Thế Vinh tử vong, Lương Thị Lan Anh bị trọng thương hiện đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện 108 Hà Nội. 

Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hoàng Linh/Báo Tin tức (Tổng hợp)
Bị cáo vụ Oceanbank nói lời sau cùng trong phiên phúc thẩm
Bị cáo vụ Oceanbank nói lời sau cùng trong phiên phúc thẩm

Sáng 4/5, Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương (Oceanbank) và đồng phạm tiến hành nghị án trước khi tuyên án vào chiều nay. Trước đó, phần tranh luận, đối đáp và nói lời sau cùng của các bị cáo đã kéo dài đến tối muộn ngày 3/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN