Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Lào
Trong tuần, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân từ ngày 1 đến 2/12/2025.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; hội kiến Thủ tướng Sonexay Siphandone, Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane; thăm các đồng chí nguyên Lãnh đạo cấp cao của Lào; dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các chiến sỹ vô danh; phát biểu chính sách tại Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào; dự lễ khánh thành Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam và một số hoạt động khác; đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào…
Đây là một trong những hoạt động đối ngoại đặc biệt quan trọng của Việt Nam trong năm 2025 và cũng là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm trên cương vị mới tới Lào. Chuyến thăm diễn ra đúng vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng khi Lào kỷ niệm 50 năm Quốc khánh (ngày 2/12/1975 - 2/12/2025) và trước thềm Đại hội của hai Đảng được tổ chức vào năm 2026 nhằm đưa ra những quyết sách định hướng phát triển của mỗi nước.
Nhân chuyến thăm, hai nước đã ký các văn kiện hợp tác quan trọng, tạo hành lang pháp lý, mở ra những định hướng hợp tác mới, phù hợp với yêu cầu phát triển của mỗi nước và lợi ích chung, tiếp tục làm sâu sắc hơn mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào trong tình hình mới. Chuyến thăm Lào lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt với Lào.
Đây cũng là dịp để hai nước cùng nhau khẳng định quyết tâm xây dựng tầm nhìn mới, đưa quan hệ Việt Nam - Lào lên tầm cao phát triển mới với mức độ tin cậy ngày càng sâu sắc, mở ra những đột phá mạnh mẽ trong hợp tác trên tất cả các lĩnh vực…
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng họp Ủy ban liên Chính phủ Việt - Lào
Cũng trong tuần, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào. Kỳ họp nhằm rà soát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các thỏa thuận trong Kế hoạch hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2025; đồng thời, trao đổi, thống nhất phương hướng và nhiệm vụ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 và năm 2026; triển khai cụ thể hóa ngay kết quả Cuộc họp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
Nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước, nhất là ngay sau Cuộc họp cấp cao giữa hai Đảng, hai Thủ tướng thống nhất hai bên bắt tay ngay làm sâu sắc nội hàm quan hệ Việt Nam - Lào với tầm cao mới “Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược”, với “quan hệ chính trị là sống còn, hợp tác quốc phòng an ninh và kinh tế là then chốt, hợp tác khoa học, công nghệ, giáo dục đào tạo là đột phá, hợp tác doanh nghiệp và nhân dân là nền tảng, hợp tác địa phương là đòn bẩy”.
Hai Thủ tướng nhất trí cùng nhau nâng tin cậy chiến lược lên tầm mức cao hơn; tăng cường hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng an ninh; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, mang tính đột phá chiến lược trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và phát triển hạ tầng, với việc thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế, kết nối hạ tầng, bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh năng lượng của mỗi nước; tháo gỡ khó khăn, rào cản, bảo đảm các chương trình, dự án hợp tác giữa hai nước phát huy hiệu quả cao…
Tại Kỳ họp, hai bên đã ký kết các Văn kiện hợp tác: Hiệp định Hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn 2026-2030; Thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2026; Biên bản Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Lào; Kế hoạch hợp tác năm 2026 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo hai nước.
Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Tuần làm việc thứ bảy Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV tiếp tục công tác lập pháp
Tuần làm việc từ ngày 1 đến ngày 5/12, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV tiếp tục thảo luận nhiều vấn đề quan trọng trong chương trình nghị sự, với nhiều nội dung được truyền hình, phát thanh trực tiếp. Đáng chú ý, Quốc hội dành cả ngày 2/12 thảo luận Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về các cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035; chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035.
Ngày 4/12, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, thảo luận: Các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước, Chính phủ; Dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội; các Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước; các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế.
Trong tuần làm việc, Quốc hội cũng thảo luận Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035; báo cáo về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV, XV về giám sát chuyên đề, chất vấn; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; biểu quyết thông qua Luật Tình trạng khẩn cấp, Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp...
Lực lượng chức năng bố trí phương tiện tại khu vực sụt lún trên đèo Mimosa. Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN
Các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên vẫn bị ngập lụt nặng
Trong tuần, các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, nhất là tỉnh Lâm Đồng vẫn bị ngập lụt nặng, nhiều khu vực bị nước dâng gây lũ và ngập úng khu vực dân cư, nhiều tuyến đường trọng yếu, đường đèo dốc ở có sở bị sạt lở, gây ùn tắc nghiêm trọng. Đáng chú ý, tuyến Quốc lộ 20 đoạn đi qua đèo Mimosa bị sạt trượt từ đêm 19/11 đến nay, mặc dù được sửa chữa tạm thời, hiện tiếp tục bị bùn đất taluy sạt lở vùi lấp, việc lưu thông khó khăn.
Các đợt mưa lớn ngày 3/12 khiến nhiều địa phương có Quốc lộ 20 đi qua bị mưa lũ gây ngập lụt nặng, các khu dân cư vùng trũng cũng bị ngập úng do nước dâng cao. Mưa lũ đã làm ngập hơn 400 ha đất, hoa màu, hàng trăm căn nhà bị ngập sâu 1,5 - 2,5 m, sạt lở trụ, móng 3 cầu dân sinh. Lực lượng chức năng các địa phương đã kịp thời di dời nhiều người già, người bệnh và trẻ em ra khỏi vùng nguy hiểm, nên không thiệt hại về người... Không chỉ các Quốc lộ bị ngập, mưa lớn kéo dài từ chiều ngày 3 đến ngày 4/12 còn làm sạt lở nhiều mái ta luy dương, ngập mặt đường cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo... Chính quyền các địa phương vẫn đang hỗ trợ sơ tán, kiểm tra vùng ngập nặng để có các phương án ứng phó kịp thời...
Đối tượng Đoàn Văn Sáng (áo xám) tại Cơ quan Công an. Ảnh: bocongan.gov.vn
Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội 'Giết người'
Trong tuần, Bộ Công an, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng (57 tuổi, ở Lạng Sơn) về tội Giết người, đối tượng có liên quan đến vụ án giết người xảy ra tại huyện Hữu Lũng (cũ), tỉnh Lạng Sơn.
Thông qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện hình ảnh, video mô tả vụ việc có dấu hiệu nghi vấn giết người gây hoang mang dư luận. Qua quá trình điều tra, xác minh, tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Lạng Sơn xác định nạn nhân là Nguyễn Xuân Đạt (quê xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên) và đối tượng thực hiện hành vi giết người là Đoàn Văn Sáng (nguyên là Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4, tỉnh Lạng Sơn).
Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục phối hợp, chỉ đạo các đơn vị liên quan mở rộng điều tra, xử lý vụ án theo quy định.
Qua vụ việc này, Bộ Công an đề nghị các cơ quan báo chí tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo bằng nhiều hình thức, nhằm đấu tranh phản bác các đối tượng lợi dụng hình ảnh, vụ việc Đoàn Văn Sáng đưa tin sai sự thật, kích động bạo lực, gây hoang mang dư luận, vi phạm pháp luật.
Người dân tuyệt đối không chia sẻ, bình luận, lan truyền các video, hình ảnh tiêu cực, kích động bạo lực liên quan đến vụ án và nâng cao nhận thức khi tham gia các hội nhóm, nhất là các hội nhóm có dấu hiệu nghi vấn vi phạm pháp luật trên không gian mạng, kịp thời trình báo cơ quan chức năng khi phát hiện vụ việc, các hành vi lệch chuẩn, bạo lực, vi phạm pháp luật...