Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: TTXVN
Đại hội đảng bộ các cấp thành công tốt đẹp
Trong tuần qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có kết luận và đánh giá cao việc các cấp ủy, tổ chức đảng đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ theo đúng kế hoạch đề ra, bảo đảm các yêu cầu của Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị và các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương.
Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã bế mạc ngày 13/10, các đại biểu đã tập trung tổng kết, đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025 - 2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng và thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra từ ngày 13 - 15/10, đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của đại biểu vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của đại biểu vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030, công bố kết quả biểu quyết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội và thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: TTXVN
Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra từ ngày 15 - 17/10, xác định 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; thông qua 43 chỉ tiêu chủ yếu, 3 đột phá phát triển; cụ thể hóa 7 nhiệm vụ Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo tại Đại hội, trong đó nhấn mạnh xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, phát triển Hà Nội trở thành đại đô thị sáng tạo, xanh, thông minh, kết nối toàn cầu. Nghị quyết Đại hội xác định mục tiêu đến năm 2030, Hà Nội trở thành Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, là trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, khoa học hàng đầu cả nước; đến năm 2045, là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao, GRDP bình quân đầu người đạt trên 36.000 USD...
Tại Kết luận số 200-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã đánh giá cao việc các cấp uỷ, tổ chức đảng đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ, trong đó yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng khẩn trương sắp xếp, kiện toàn, bố trí các chức danh cấp uỷ, chính quyền để sớm ổn định tổ chức, bộ máy; tập trung chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội, ban hành Chương trình hành động với các đề án có thể triển khai ngay trong thực tiễn, đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo khí thế và niềm tin trong toàn Đảng bộ bước vào nhiệm kỳ mới; đồng thời, tổ chức tốt việc lấy ý kiến đại biểu Quốc hội và nhân dân về dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng; giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Chỉ đạo 35 lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả và ý nghĩa của đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, lợi dụng việc góp ý văn kiện để chống phá Đảng, Nhà nước; giao Ban Tổ chức Trung ương tham mưu tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ cấp tỉnh và các đảng bộ trực thuộc Trung ương theo kế hoạch đề ra; giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị ban hành Quy định về công tác chính trị, tư tưởng để cụ thể hoá nhiệm vụ quan trọng của Đảng, được xác định rõ trong Điều lệ, Cương lĩnh và Nghị quyết Đại hội Đảng, báo cáo Bộ Chính trị trong tháng 11/2025.
Bế mạc Phiên họp thứ 50 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Phiên họp. Ảnh: TTXVN
Trong tuần, Phiên họp thứ 50 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc, hoàn thành khối lượng công việc lớn sau 6,5 ngày làm việc khẩn trương, chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, với 40 nội dung xem xét, thảo luận trực tiếp tại phiên họp và một số nội dung khác được cho ý kiến, quyết định bằng văn bản.
Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến lần cuối về công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 10; xem xét, cho ý kiến đối với 23 dự án luật, nghị quyết, 7 nội dung về giám sát, kinh tế xã hội, đối ngoại và công tác nhân sự để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10; xem xét, thông qua 6 Nghị quyết thuộc thẩm quyền, các vấn đề cụ thể liên quan đến chính sách thuế, phân bổ dự toán, tổ chức Hội đồng nhân dân, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về Tờ trình của Chính phủ xin ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định một số chính sách đặc thù phát triển công nghiệp tên lửa; việc xử lý số nợ tiền thuê đất của các đơn vị sự nghiệp công lập…
Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các cơ quan trình, cơ quan thẩm tra đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, chuẩn bị kỹ lưỡng, phối hợp nhịp nhàng trước khi trình tại phiên họp; nhờ đó, hầu hết các nội dung cơ bản đều đạt sự đồng thuận, thống nhất cao.
Thị trường vàng tiếp tục biến động mạnh
Thị trường vàng tiếp tục nhiều biến động trong tuần qua.
Tuần qua, giá vàng trong nước biến động mạnh theo sát diễn biến của thị trường thế giới, với biên độ tăng liên tục và chênh lệch giá ngày càng nới rộng giữa các thương hiệu. Đầu tuần giá vàng đồng loạt tăng mạnh, ngày 13/10, giá vàng miếng SJC quanh ngưỡng 141,6 - 143,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng so với phiên trước đó; giá vàng nhẫn ở mức 137,4 - 140,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng so với phiên trước.
Đà tăng tiếp tục những ngày sau đó đến cuối tuần. Ngày 18/10, giá vàng miếng SJC đạt 149,4 -150,9 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn tăng lên 150-150,8 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên đến sáng 19/10, giá vàng miếng tại DOJI, SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý SJC niêm yết ở các mức giá khác nhau, tất cả đều đồng loạt giảm. Cụ thể, giá vàng miếng được các doanh nghiệp niêm yết ở mức khoảng 149,5 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều; giá vàng nhẫn cũng quay đầu giảm so với phiên trước đó, niêm yết trên thị trường ở mức 148 - 150,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.
Như vậy, trong tuần qua, thị trường vàng trong nước đi theo đà tăng của thị trường thế giới khi có sự bùng nổ mạnh mẽ, liên tiếp lập những kỷ lục mới. Theo các chuyên gia kinh tế, giá vàng trong nước và thế giới đang leo thang mạnh mẽ, đằng sau “cơn sốt vàng” là nhiều rủi ro tiềm ẩn khi thị trường bước vào vùng “quá mua”. Nếu không tỉnh táo, nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể rơi vào bẫy giá, thua lỗ nặng, do đó, cần chuyển hướng dòng vốn từ tích trữ vàng sang đầu tư sản xuất, khởi nghiệp và phát triển bền vững. Tại Việt Nam, thị trường vàng nội địa đang trải qua giai đoạn căng thẳng cung cầu rõ rệt, điều này khiến giá vàng trong nước vượt xa giá thế giới. Mặc dù vậy, người đầu tư không nên coi vàng là công cụ kiếm lời ngắn hạn, mà nên xem là tài sản phòng thủ dài hạn với tỷ trọng hợp lý trong danh mục đầu tư.
Bắt tạm giam “Ngân 98” do buôn bán thực phẩm giả
Trong tuần, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Ngân (“Ngân 98”) điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo Điều 193, Bộ luật Hình sự.
Hotgirl Ngân 98 và các sản phẩm vi phạm.
Từ năm 2021, Võ Thị Ngọc Ngân bắt đầu hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm “bảo vệ sức khỏe giảm cân” như: Super Detox X3, X7, X1000… Trên giấy tờ, đây đều là các sản phẩm được cấp phép lưu hành. Tuy nhiên, Võ Thị Ngọc Ngân đã lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm” để tiêu thụ thêm một loại sản phẩm khác mang tên “viên rau củ Collagen”.
Qua điều tra, “viên rau củ Collagen” này không được cấp phép lưu hành, không có hồ sơ công bố sản phẩm, nhưng Ngân vẫn cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3 - X7 - X1000, rồi quảng cáo có công dụng tăng hiệu quả giảm cân khi dùng kèm với các sản phẩm chính.
Cơ quan chức năng đã giám định và xác định, các sản phẩm do Võ Thị Ngọc Ngân sản xuất kinh doanh là hàng giả, trong đó một số mẫu chứa các chất cấm, không được sử dụng trong thực phẩm do có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và tiềm ẩn nguy cơ ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng. Theo dữ liệu do các đơn vị giao hàng cung cấp, từ năm 2023 - 2024, doanh thu từ hoạt động bán hàng giả này lên tới hàng trăm tỷ đồng…
Tổng kết chương trình ủng hộ nhân dân Cuba
Tuyển tập âm nhạc “Việt Nam - Cuba, vang mãi bài ca đoàn kết hữu nghị”, bản demo được trang trọng trao tặng đồng chí Rogelio Polanco Fuentes - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cuba tại Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Tuần qua, Lễ tổng kết Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba đã diễn ra ấn tượng. Theo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, ngay sau lễ phát động cấp quốc gia diễn ra vào ngày 13/8/2025, Chương trình nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của đông đảo nhân dân. Đến hết ngày 16/10/2025, tổng số tiền ủng hộ đã đạt 615 tỷ đồng, gấp 9,5 lần mục tiêu đề ra.
Theo ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, điểm nổi bật của chương trình là sự đa dạng và sáng tạo trong các hình thức quyên góp, từ thùng quyên góp, chuyển khoản, quét mã QR, đến các hoạt động văn hóa, thể thao, thu phí thành viên trực tuyến... Nhờ đó, phong trào lan tỏa mạnh mẽ, thể hiện tinh thần nhân ái, nghĩa tình của nhân dân Việt Nam và thu hút sự quan tâm đặc biệt của báo chí trong nước và quốc tế.
Trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, đợt vận động sáng tác ca khúc “Việt Nam - Cuba vang mãi bài ca đoàn kết, hữu nghị” cũng được hưởng ứng mạnh mẽ với 140 tác phẩm từ 124 tác giả trên khắp cả nước. Ban tổ chức đã lựa chọn và trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, cùng nhiều giải thưởng khác cho các tác phẩm xuất sắc và sẽ tuyển chọn các tác phẩm để xuất bản thành tuyển tập âm nhạc “Việt Nam - Cuba vang mãi bài ca đoàn kết hữu nghị” trao tặng Đại sứ Cuba tại Việt Nam như biểu tượng của tình bạn và nghĩa tình giữa hai dân tộc.